Vướng mắc hiện nay vẫn là không đủ nhà ở xã hội, thiếu các dự án nhà ở thương mại đủ tiêu chuẩn vay gói này. Trong khi đó, chính quyền địa phương khi xét chuyển đổi từ căn hộ lớn sang nhỏ, từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội còn quá ít vì gặp nhiều thủ tục nhiêu khê. Hiện, một số địa phương đang thực hiện mô hình nhà ở xã hội 100 triệu đồng. Mô hình này được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội cho người thu nhập thấp tại các đô thị lớn, nơi dân cư đang khát khao có một mái ấm.
Tuy nhiên, một số ý kiến lo ngại nếu làm không khéo sẽ biến thành khu “ổ chuột”. Kinh nghiệm của Singapore cho thấy, mấy chục năm trước, họ cũng phải chấp nhận ở chật, diện tích tối thiểu. Sau khi đất nước phát triển họ sẽ quy hoạch lại. Giai đoạn này nước ta còn nghèo, nguồn lực hạn hẹp, thu nhập của người dân còn thấp nên cho phép sản phẩm này ra đời. Nhưng các khu này phải kết nối giao thông thuận lợi, đảm bảo tiện ích đi kèm để tránh biến thành các khu tái định cư nhếch nhác, tạm bợ không ai muốn ở.
Về phía doanh nghiệp, vì sao họ ít mặn mà xây nhà ở xã hội? Một chủ tịch Hiệp hội bất động sản cho rằng, vì lợi nhuận của mỗi dự án thấp, chỉ 10% sau khi kiểm toán Nhà nước định giá dự án. Các chủ đầu tư nói rằng 10% là không đủ, bởi kiểm toán không thể cộng vào các khoản chi phí “không tên” khi chủ đầu tư bỏ ra làm dự án. Hơn thế, Nhà nước chưa hỗ trợ đầu tư các hạng mục hạ tầng công cộng của dự án đáp ứng nhu cầu của các khu vực nhà ở xã hội.
Thực tế cho thấy, số người lao động tiếp cận được gói tín dụng còn thấp vì hàng loạt trở ngại. Chẳng hạn như, thủ tục xác nhận tại địa phương về nhà ở, ngân hàng yêu cầu người dân phải chứng minh thu nhập, phải đóng bảo hiểm xã hội trên 1 năm... Để giải tỏa tình trạng tiền “treo”, thiếu nhà ở, tức là để giải ngân nhanh gói 30.000 tỷ đồng, nhiều chuyên gia bất động sản kiến nghị nên bỏ yêu cầu chứng minh điều kiện thu nhập, khả năng trả nợ của người vay. Bởi vì luật đã cho phép người thu nhập thấp khi mua nhà được thế chấp bất động sản hình thành trong tương lai. Cụ thể, một căn nhà ở xã hội giá 600 triệu đồng, người mua đóng trước 20% là 120 triệu đồng, vay 80% là 480 triệu đồng. Khoản vay này đã được bảo lãnh bằng chính căn hộ 600 triệu đồng.
Tiền “treo”, nhà vẫn thiếu
ANTĐ - Gói hỗ trợ tín dụng nhà ở 30.000 tỷ đồng đã triển khai gần 2 năm nay, song tới thời điểm này mới chỉ giải ngân được hơn 20%. Mặc dù đã có 15 ngân hàng vào cuộc, nhưng mức giải ngân này là quá thấp, quá chậm nên chưa tạo được cơ hội cho người có thu nhập thấp thực hiện được mong ước có nhà ở để “an cư, lạc nghiệp”.
Tin cùng chuyên mục
Xã đầu tiên ở Hưng Yên đưa robot AI vào hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính
Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Khi nào đề xuất cải cách tổng thể chính sách tiền lương?
Ra mắt phân đội Hồng Vân (cơ sở 2) - Đội CC&CNCH khu vực số 32
Tuổi trẻ Phòng An ninh nội địa với chương trình ấm áp mùa đông vùng cao
Xử phạt 2 công ty dược phẩm OPC, Shinpoong Daewoo và công ty mỹ phẩm Vimac
Thành lập Trường Đại học Tâm Anh, đào tạo chuyên sâu về y khoa chuẩn quốc tế
Thanh tra CATP Hà Nội triển khai đợt thi đua cao điểm “100 ngày Ba nhất"
Hà Nội vận động 100% hộ gia đình mở lối thoát nạn thứ hai, ứng dụng AI trong tuyên truyền PCCC
Hà Nội: Nghiêm cấm tổ chức thăm hỏi, chúc Tết cấp trên, dùng công quỹ biếu tặng quà Tết lãnh đạo
Phấn đấu để công tác tổ chức cán bộ tiếp tục là “điểm sáng” trong xây dựng lực lượng Công an Thủ đô
Tập trung cao điểm, tăng tốc làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe
Thanh tra Chính phủ xác định còn 491 dự án đất đai cần tiếp tục thanh tra
Cấp cứu ngoại viện - năng lực thiết yếu của lực lượng vũ trang chính quy, tinh nhuệ, hiện đại
Nâng cao nghiệp vụ công tác tàng thư căn cước, cư trú
80 năm ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945 - 31/12/2025): "Thái bình nên gắng sức, non nước ấy nghìn thu"
Ông Nguyễn Văn Thắng được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội
Hà Nội dành gần 80 tỷ đồng tặng quà hộ gia đình khó khăn
Chuyển đổi số trong công tác hồ sơ nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới