Tiêm kích J-11D chỉ có khả năng ngang bằng Su-35 phiên bản cũ

ANTĐ - Theo tạp chí Kanwa Defense Review, máy bay chiến đấu đa nhiệm J-11D của Trung Quốc có khả năng gần giống với phiên bản cũ của tiêm kích Su-35 Nga phát triển hồi 1980 hơn là phiên bản mới nâng cấp gần đây.

J-11D đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên hồi tháng 4-2015 sau hơn 4 năm phát triển. Đây là phiên bản nâng cấp của mẫu J-11B, tuy nhiên, sử dụng nhiều vật liệu tổng hợp hơn, đặc biệt ở bộ phận cánh và đuôi.  

Chiến đấu cơ J-11D được phát triển dựa theo Su-27 của Nga

Với một cấu trúc khí động học và ăng-ten tích hợp nhằm tăng khả năng tàng hình cũng như tầm nhìn mặt đất, J-11D được cho là đã trở nên khác biệt hơn rất nhiều so với mẫu tiêm kích Su-27 nó xây dựng theo.

Phiên bản cũ của Su-35 cũng là máy bay được dựa theo Su-27 mặc dù từ sau năm 2000 các kĩ sư Nga đã có thể nâng cấp mẫu máy bay này thành một phiên bản mới hiện đại hơn.  Mẫu Su-35 mới được củng cố khung máy báy, cải thiện kĩ thuật điện tử hàng không và động cơ đẩy véc-tơ, điều khiến khả năng của nó chỉ thua kém chiến đấu cơ thế hệ 5 Sukhoi PAK FA.

Theo Kanwa, J-11D có sức mạnh gần giống với phiên bản cũ của S-35 hơn là phiên bản mới do Trung Quốc không thể đạt được cải tiến công nghệ điện tử hàng không như Nga.

Nhiều tờ báo cho rằng, J-11D sẽ chỉ sử dụng radar mảng pha điện tử bị động (PESA) do Trung Quốc vẫn đang gặp khó khăn trong việc phát triển và giảm chi phí sản xuất của các thiết bị lắp ráp radar mảng pha điện tử chủ động (AESE). Điều này có nghĩa là phải đến phiên bản J-11E hoặc J-11F mới có thể sử dụng radar AESE.

Nếu chỉ sử dụng radar PESA, J-11D sẽ không thể cạnh tranh với phiên bản hiện đại hoá của Su-35. Nga đã phải cải tiến hệ thống thuỷ lực và máy phát điện của Su-35 để trang bị được hệ thống radar Irbis-E, vốn vẫn là PESA tuy nhiên lại hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều. Như vậy, ngay cả khi Nga bán cho Trung Quốc loại radar Irbis-E, J-11D vẫn chưa đủ hiện đại để sử dụng.
Irbis-E có thể dò ra được 30 mục tiêu có diện tích phản xạ 3m2 ở khoảng cách 400km và  tấn công 8 mục tiêu trong số này. Trong khi đó, radar của J-11D sẽ chỉ giúp máy bay này sánh ngang được với Su-35 cũ, tức là dò được 15 mục tiêu và tấn công 6 trong số đó trong khoảng cách từ 60 đến 150km.