"Tiệc nghệ thuật" dâng vua Hùng

ANTĐ - Hơn 3000 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 13 huyện của tỉnh Phú Thọ đã trình diễn nhiều tiết mục đặc sắc tại Lễ hội đường phố với chủ đề "Văn hóa đất tổ Hùng Vương hội tụ và tỏa sáng" trong ngày Khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm Quý Tỵ 2013.
Diễn ra vào sáng 13-4, Lễ hội đường phố là một trong những nét mới trong mùa lễ hội Đền Hùng năm nay, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng sự kiện Tín ngưỡng thờ cúng Vua Hùng vinh dự đuợc UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Lễ hội quy tụ hơn 3000 nghệ nhân, diễn viên quần chúng đến từ 13 huyện thuộc tỉnh Phú Thọ, biểu diễn các tiết mục như trình diễn múa sư tử; đội bơi chải phường Bạch Hạc; đội múa chuông múa rùa dân tộc Dao và đội diễn tấu cồng chiêng huyện Thanh Sơn; đội trình diễn kèn bè, kèn lá, chạm ống huyện Tân Sơn; đội trình diễn lễ hội rước nước xã Văn Lang; đội múa trống đu; Lễ hội ngoắt ngoe và trình diễn đâm đuống của dân tộc Mường huyện Yên Lập;

Đội thả diều của thị xã Phú Thọ; đội múa Lân, múa sư tử xã Phú Lộc; đội diễn trò chơi dân gian bắt chạch trong chum xã Tiên Du; đội rước voi, ngựa xã Phùng Xá; đội trình diễn múa Tiên Đền Du Yến xã Chí Tiên; đội múa nón xã Sai Nga huyện Cẩm Khê; đội cướp Phết xã Hiền Quan huyện Tam Nông; đội rước voi xã Đào Xá huyện Thanh Thủy; đội trình diễn trò "Tứ dân chi nghiệp" xã Tứ Xã huyện Lâm Thao; đội kéo lửa thổi cơm thi làng Gia Áo xã Thanh Uyên huyện Tam Nông; đội rước dải, hóa dải xã Thanh Đình, TP Việt Trì.
Lễ hội như món quà mà con dân Phú Thọ thành kính dâng lên các vua Hùng trong dịp giỗ 10-3.
 

Các tiết mục được chọn lựa công phu, mang đậm tính truyền thống và
do chính các con em trong huyện biểu diễn.
 

 

Đúng với chủ đề "Văn hóa đất tổ Hùng Vương hội tụ và tỏa sáng", lễ hội đã tái hiện nhiều hoạt động sinh hoạt thường nhật của cư dân lúa nước, gắn liền với các hoạt động nông nghiệp, vui chơi, các tục thờ cúng có từ lâu đời.

Các nam thanh nữ tú hóm hỉnh trong trò "Bắt chạch trong chum"

 

"Tiệc nghệ thuật" dâng vua Hùng ảnh 8
Lễ hội đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, yêu quê hương, đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. 

Tham gia lễ hội còn là dịp để các nghệ nhân, diễn viên các địa phương trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của địa phương mình. Đồng thời, đây cũng là dịp để tỉnh Phú Thọ giới thiệu tới bạn bè quốc tế tiềm năng văn hóa dân gian, dân ca, dân vũ, diễn xướng dân gian, trang phục truyền thống của nhân dân các dân tộc cùng chung sống trên địa bàn tỉnh.