Thương vụ Việt Nam tại Israel: Chưa ghi nhận thiệt hại cụ thể về các lô hàng xuất khẩu của Việt Nam

ANTD.VN - Theo Thương vụ Việt Nam tại Israel, đến nay chưa có thông tin ghi nhận thiệt hại cụ thể về các lô hàng hóa xuất nhập khẩu giữa các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Israel trong căng thẳng quân sự tại Trung Đông. Đây là một điều tích cực.

antdvn-xk.jpg
Hoạt động xuất khẩu chịu ảnh hưởng từ xung đột tại Trung Đông

Sáng 12-3, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị giao ban xúc tiến thương mại (XTTM) với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài quý I-2026.

Với chủ đề “Giải pháp thúc đẩy phát triển ngoại thương đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026”, hội nghị là một trong những hoạt động điều hành quyết liệt của Bộ Công Thương nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu từ 15–16% so với năm 2025, với kim ngạch dự kiến đạt khoảng 546–550 tỷ USD, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.

Báo cáo gửi hội nghị từ Thương vụ Việt Nam tại Israel cho biết, đến nay chưa có thông tin ghi nhận thiệt hại cụ thể về các lô hàng hóa xuất nhập khẩu giữa các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Israel trong căng thẳng quân sự hiện tại tại khu vực này. Đây là một điều tích cực. Bên cạnh đó, hiện các đoàn giao thương, làm việc không có ai bị mắc kẹt ở lại Israel.

Trong 2 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Israel đạt 178 triệu USD, tăng khoảng 21,75%; nhập khẩu đạt 435 triệu USD, giảm 13,35% so với cùng kỳ năm trước.

“Trước mắt, chiến sự không chỉ tác động, ảnh hưởng tiêu cực tới trao đổi hợp tác thương mại giữa hai nước Việt Nam và Israel nói riêng, cũng như giữa Việt Nam và các nước ở khu vực nói chung. Trong ngắn hạn, cụ thể là các hoạt động kinh doanh đầu tư của doanh nghiệp, mà còn tác động ảnh hưởng tới bối cảnh khu vực, toàn cầu và hoạt động kinh tế của các quốc gia liên quan trên thế giới, kể cả về trung và dài hạn.

Do tâm lý các doanh nghiệp e ngại rủi ro bất ổn, cũng như do ảnh hưởng của giá dầu tăng cao, cước vận chuyển, giá vé máy bay, phí bảo hiểm… tăng cao khiến là đầu vào làm cho chi phí hoạt động sản xuất và chi phí sinh hoạt gia tăng, dẫn tới lạm phát và giá cả hàng hóa dịch vụ gia tăng ở các nước, và đây cũng là yếu tố khách quan dễ hiểu”- báo cáo cho hay.

Theo báo cáo, trong trường hợp chiến sự ở khu vực Trung Đông kéo dài sẽ có tác động, ảnh hưởng khó lường đối kế hoạch phát triển kinh tế của nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Khi chiến sự xảy ra, Thương vụ và Đại sứ quán cùng các bộ phận liên quan đã phối hợp chặt chẽ, trao đổi, thống nhất kế hoạch kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp, kịp thời báo cáo về Bộ Ngoại giao và Bộ Công Thương, bảo đảm an toàn về cán bộ, người thân gia đình và trụ sở cơ quan.

Thương vụ cũng kịp thời cảnh báo doanh nghiệp về rủi ro từ xung đột, khuyến nghị theo dõi sát tình hình, giữ liên hệ với đối tác và hãng vận chuyển, chủ động phương án xử lý hợp đồng đã ký kết hoặc đang thực hiện, đa dạng hóa thị trường, để tìm kiếm thêm các đối tác mua hàng, thiết lập quan hệ bạn hàng mới và phát hiện ra các nguồn cung cấp mới, phòng tránh rủi ro, bảo hiểm hàng hóa, nhằm bảo vệ lợi ích của mình.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng cần tiếp tục giữ liên hệ và duy trì quan hệ chặt chẽ với các đối tác Israel, nhất là với các nhà nhập khẩu đầu mối và người mua hàng lớn, để chuẩn bị cho thời kỳ hậu chiến, có thể nhanh chóng thực hiện các thỏa thuận hợp tác kinh doanh đầu tư đã ký kết trước đó.

Theo đánh giá của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xung đột tại Trung Đông có tác động gián tiếp nhiều hơn trực tiếp đến hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam do quy mô thương mại không lớn, chỉ chiếm lượng nhỏ trong tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2025.

Trong đó, xung đột sẽ gây biến động giá năng lượng (xăng dầu) và tác động mạnh mẽ nhất tới hoạt động vận tải biển (huỷ hoặc buộc thay đổi lộ trình), chi phí logistics (chi phí tàu, bảo hiểm…).

Tin cùng chuyên mục