Thưởng nóng Ban chuyên án làm rõ đối tượng đặt mìn dọa giết giám đốc

ANTĐ -Sau hơn 1 tháng lập án và tích cực điều tra, Ban chuyên án Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Bình đã xác định hung thủ gây ra vụ đặt mìn dọa giết Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng. Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã thưởng nóng Ban chuyên án. 

Ngày 17-3, ông Nguyễn Hữu Hoài - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình và lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình đã gặp mặt, biểu dương và khen thưởng Ban chuyên án của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Quảng Bình, vì đã có thành tích xuất sắc sớm phá án, bắt được đối tượng dùng mìn đe dọa giết ông Lê Thanh Lợi - Giám đốc Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng.

Theo kết quả điều tra ban đầu thì trước đó, vào sáng 3-2, một người láng giềng và anh trai của ông Lê Thanh Lợi - Giám đốc Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng (có nhà riêng tại phường Hải Đình, TP Đồng Hới, Quảng Bình) phát hiện 2 quả mìn tự tạo và nhiều mẩu giấy đe dọa nổ mìn giết ông Lợi và gia đình ông Lợi đặt trước cửa nhà mình.

Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và truy tìm đối tượng.

 

Đối tượng Mai Xuân Nam tại cơ quan điều tra.

Qua thu thập những chứng cứ, dấu vết tại hiện trường, cùng với lời khai của người bị đe dọa, lực lượng điều tra do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Bình, chủ trì đã khẩn trương áp dụng các biện pháp điều tra, xác minh.

Với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao của lực lượng tham gia phá án, trong thời gian ngắn các trinh sát đã xác định đối tượng gây ra vụ việc là Mai Xuân Nam, chủ nhà hàng Phương Nam, đóng trên địa bàn khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng.

 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình thưởng nóng Ban chuyên án.

Theo thông tin được biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc là do trước đó, BQL Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã đầu tư xây dựng nhà hàng Sơn Đoòng gần 1.000 chỗ ngồi.

Với hệ thống phòng ăn trang bị máy điều hòa nhiệt độ, không gian thoáng mát, phong cách phục vụ và chất lượng bữa ăn tốt nên nhà hàng Sơn Đoòng đã thu hút rất nhiều khách du lịch.

Vì vậy, một số nhà hàng trên địa bàn đã có hành vi cạnh tranh không lành mạnh như: điện thoại đe dọa cán bộ của BQL Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, chặn đánh các tài xế đưa khách đến nhà hàng Sơn Đoòng…

Ngày 16-3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Mai Xuân Nam (SN 1991), trú thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình, về hành vi đe dọa giết người và sử dụng trái phép vật liệu nổ.