Thuê côn đồ bắt cóc vợ giữa chợ

ANTĐ - Cánh cửa ô tô vừa mở ra, 4 đối tượng lăm lăm dao kiếm nhảy xuống ép chị H lên xe, đánh trọng thương người đàn ông đi cùng rồi bỏ chạy.
Sự việc xảy ra ngày 14-9, tại thôn Long Phú, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Nạn nhân bị bắt cóc là chị Nguyễn Thị H (SN 1985, có HKTT ở Long Phú, Hoà Thạch, Quốc Oai).
Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn gia đình nên khoảng 1 năm nay, chị Nguyễn Thị H ly thân chồng, bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở. Khoảng 8h00 sáng 14-9, trong lúc chị H đang ngồi sau xe máy do anh Lê Huy Q (ở xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai) điều khiển thì bất ngờ bị nhóm đối tượng do Đoàn Đình Tiến (SN 1985, trú tại thôn Thanh Niên, Cộng Hoà, Kim Thành, Hải Dương; là chồng của chị H) cầm đầu, dùng xe ô tô chặn lại. Ngay lập tức, nhóm của Tiến đã nhảy xuống khống chế, ép chị H lên xe rồi cầm dao, kiếm đuổi đánh anh Lê Huy Q. Chỉ đến khi thấy người dân kéo đến đông, các đối tượng mới lên xe bỏ chạy.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Quốc Oai phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức truy xét, xác định danh tính các đối tượng liên quan. Qua điều tra, cơ quan công an đã giải cứu chị Nguyễn Thị H, tuy nhiên các đối tượng gây đã bỏ trốn.

Theo một cán bộ điều tra, nhóm do Tiến cầm đầu đã tập hợn các đối tượng hung hãn, và ngày 16-9, nhóm này lại mang theo hung khí quay lại xã Hòa Thạch tìm kiếm chị H để "giải quyết".
Hiện cơ quan công an đang tích cực điều tra, truy xét các đối tượng.