Thực hiện nhiệm vụ với tinh thần quyết tâm cao nhất

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Tây Hồ, Hà Nội vừa kịp thời cứu nạn một phụ nữ bị đuối nước tại hồ Tây vào tối 22-11.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ cứu được một phụ nữ ngã xuống hồ Tây

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ cứu được một phụ nữ ngã xuống hồ Tây

Cho đến thời điểm ngày 25-11, sức khỏe chị P.T.L người phụ nữ được CBCS Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ cứu nạn đã bình phục, tinh thần bình thường. Sau khi được cứu nạn, chị L đã gửi thư cảm ơn đến Giám đốc CATP Hà Nội, và Trưởng Công an quận Tây Hồ.

“Tôi được CBCS - CAQ Tây Hồ cứu sống. Tôi vô cùng biết ơn và cảm ơn ông Giám đốc Công an thành phố Hà Nội và ông Trưởng CAQ Tây Hồ đã giáo dục, rèn luyện những người lính luôn trách nhiệm, hết lòng vì nhân dân phục vụ”.

Trước đó, khoảng 21h ngày 22-11, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ nhận được thông tin có người bị đuối nước tại khu vực đối diện số nhà 445A đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động phương tiện và CBCS đến làm nhiệm vụ. Quan sát thấy 1 phụ nữ đang ngoi ngóp dưới làn nước lạnh, các chiến sỹ làm nhiệm vụ đã mặc áo phao lao xuống dòng nước chảy xiết để cứu người. Do đoạn kè bờ với mặt nước chênh nhau khoảng 10 mét, nên ngay sau khi đưa nạn nhân sát vào mép bờ, chiến sỹ cứu nạn phải dùng dây và đai cứu nạn đưa nạn nhân lên bờ an toàn.

Lúc này người gặp nạn tinh thần hoảng loạn, bị lạnh do ngấm nước, đã được các chiến sỹ công an quấn chăn làm ấm cơ thể, sơ cứu và trấn an động viên. Qua xác minh, được biết nạn nhân có tên P.T.L (SN 1993), trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nhận thấy nạn nhân đã dần bình tĩnh, tổ công tác đã bàn giao cho Công an phường Bưởi để liên hệ người thân đón về nhà.

Trong thời gian qua, với tinh thần, trách nhiệm cao, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Tây Hồ đã nhiều lần cứu thoát các nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy, hoặc sự cố tai nạn trong sinh hoạt đời thường và khi tham gia giao thông bị mắc kẹt trong phương tiện.

Điển hình như vụ bé gái bị kẹp tay tay ở bể bơi của toà nhà L4 - Ciputra - phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm vào giữa năm 2019. Đây là tai nạn hy hữu, khi một bé gái đang bơi bất ngờ bị hút tay vào đường ống hút cặn của bể bơi không rút ra được. Bé gái gặp nạn là cháu A, 5 tuổi, ở quận Tây Hồ.

Lực lượng CNCH cứu cháu bé mắc kẹt tay vào ống hút cặn bể bơi
Lực lượng CNCH cứu cháu bé mắc kẹt tay vào ống hút cặn bể bơi

Khi phát hiện sự việc, người thân và lực lượng bảo vệ của bể bơi loay hoay nhưng không làm được gì. Lực lượng CNCH của CAQ Tây Hồ nắm thông tin đã nhanh chóng có mặt phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC và CNCH - CAQ Bắc Từ Liêm đục thành bể bơi, cắt ống hút đưa cháu bé đi bệnh viện cấp cứu.

Những việc làm thiết thực, kịp thời của CBCS - CAQ Tây Hồ đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm của những người lính cứu hỏa vì nhân dân phục vụ. “Với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn là những cuộc chạy đua với thời gian được tính bằng giây, phút. Với chúng tôi, mỗi CBCS luôn xác định rèn luyện, nỗ lực bằng mọi giá để hạn chế mức thấp nhất việc thiệt hại về người cũng như tài sản của nhân dân”- chỉ huy CAQ Tây Hồ chia sẻ.