Thúc đẩy hợp tác, phòng chống tội phạm

(ANTĐ) - Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Campuchia Sar Kheng, đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lê Hồng Anh - ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, dẫn đầu, đã sang thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 16 đến 19-3.

Bộ Công an Việt Nam - Bộ Nội vụ Campuchia:

Thúc đẩy hợp tác, phòng chống tội phạm

(ANTĐ) - Nhận lời mời của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Campuchia Sar Kheng, đoàn đại biểu Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Lê Hồng Anh - ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, dẫn đầu, đã sang thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ ngày 16 đến 19-3.

Ngay sau lễ đón đoàn được tổ chức trọng thể tại trụ sở Bộ Nội vụ Campuchia sáng 17-3, Bộ trưởng Lê Hồng Anh và các thành viên trong đoàn đã có buổi làm việc với đoàn lãnh đạo Bộ Nội vụ Campuchia do Bộ trưởng Sar Kheng dẫn đầu.

Trong không khí hữu nghị, chân tình và cởi mở, hai bên đã trao đổi về tình hình kinh tế-xã hội mỗi nước và các vấn đề quốc tế hai bên cùng quan tâm; cùng điểm lại và đánh giá quá trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia trong thời gian qua; trao đổi kinh nghiệm trong công tác đấu tranh giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước; đánh giá lại quá trình phối hợp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em, ma túy và tội phạm xuyên quốc gia, những thành tích nổi bật của lực lượng công an hai nước trong việc giữ vững an ninh chính trị, ổn định xã hội tại khu biên giới chung giữa hai nước.

Hai bên đánh giá cao mối quan hệ hợp tác và hữu nghị truyền thống tốt đẹp được duy trì giữa hai nước, hai dân tộc nói chung và giữa hai bộ nói riêng. Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn nữa giữa hai bộ trong việc thực hiện những thỏa thuận đã đạt được giữa hai chính phủ và hai bộ trong thời gian tới; tiếp tục duy trì và nâng cao công tác trao đổi các đoàn công tác hai bên, cũng như đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp đào tạo giữa hai bộ trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị hợp tác và cùng phát triển.

Cuối buổi làm việc, Bộ trưởng Lê Hồng Anh và Bộ trưởng Sar Kheng đã ký nghị định thư hợp tác năm 2009 giữa hai bộ.

(Theo TTXVN)