Thúc đẩy hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm với cơ quan thực thi pháp luật các nước

ANTĐ - Chiều 21-3, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng làm trưởng đoàn đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Liên bang Nga do Đại tướng Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich, Bộ trưởng làm trưởng đoàn. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich duyệt đội danh dự CAND Việt Nam

Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Liên bang Nga sang thăm chính thức Việt Nam; khẳng định, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam – Liên bang Nga đang phát triển cả về bề rộng và chiều sâu.

Trên lĩnh vực hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, triển khai thỏa thuận hợp tác, chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga thời gian qua, hai bên đã thường xuyên trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp điều tra, xác minh, truy nã, dẫn độ tội phạm liên quan đến công dân hai nước... 

Trước bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển vượt bậc, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nhân, lưu học sinh và công dân của nước này công tác, đầu tư, học tập và làm ăn sinh sống ở nước kia. Đẩy mạnh hợp tác đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ thực thi pháp luật,... góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Đại Quang và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich 

Đánh giá cao những kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai Bộ trong thời gian qua, Đại tướng Kolokoltsev Vladimir Aleksandrovich cũng khẳng định, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Liên bang Nga - Việt Nam nói chung, quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Liên bang Nga nói riêng sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định của khu vực và trên toàn thế giới.

Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga ký kết chương trình phối hợp

Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đại tướng Kolokoltsev V.A, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Liên bang Nga đã ký kết chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Liên bang Nga giai đoạn 2016 – 2018.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Khánh Phong.

Chào mừng Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Khánh Phong và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị Phát động cao điểm truy nã lần thứ hai giữa Bộ Công an hai nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc đã và đang đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Khánh Phong

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng thực thi pháp luật hai nước cần tiếp tục thực hiện tốt những nhận thức chung đã đạt được của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước, các văn bản hợp tác đã ký kết; tập trung phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; tổ chức các đợt cao điểm truy nã tội phạm, phòng, chống tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy, tiền giả ở khu vực biên giới Việt – Trung; phối hợp tổ chức thành công Hội nghị hợp tác phòng, chống tội phạm lần thứ năm giữa Bộ Công an hai nước vào năm 2016 tại Việt Nam; đồng thời tiếp tục bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân của hai nước.

Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Trần Đại Quang và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Khánh Phong (ảnh từ phải sang)

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Khánh Phong chân thành chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian tới sẽ không ngừng phát triển, đạt được nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực, góp phần tăng cường tình hữu nghị, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Cùng ngày, tại trụ sở Bộ Công an Việt Nam, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc do Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Mạnh Khánh Phong làm trưởng đoàn. Cũng trong ngày, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Trung Quốc.