Thua đau cùng Incheon Utd, Công Phượng tự trấn an mình

ANTD.VN - Tiền đạo Công Phượng tự cho phép mình được lạc quan sau màn chơi trọn vẹn 90 phút CLB Incheon United, dù đội bóng của anh thua tan tác trên sân nhà.

Những nỗ lực cá nhân của Công Phượng tại Incheon United đang được ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng. Sau hai lần vào sân thay người ở hiệp 2 trận gặp Sangju Sangmu (16-3) và Suwon Bluewings (31-3), HLV Jorn Andersen đã điền tên anh vào đội hình xuất phát ở vòng 5 K-League 2019, khi Incheon United tiếp Daegu FC trên sân nhà tối 3-4. 

Đây là lần đầu tiên Công Phượng đón nhận vinh dự này. Anh là cầu thủ Việt Nam thứ 2 sau Lương Xuân Trường được đá chính tại K-League. 

Hình ảnh nhí nhảnh và lạc quan của Công Phượng

Tuy nhiên, bất chấp việc tiền đạo của ĐT Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực, chịu khó di chuyển và không ít lần tạo cơ hội ngon ăn cho đồng đội, Incheon United vẫn thất thủ 0-3 ngay trên sân nhà, trận thua đậm nhất kể từ đầu giải của họ.

Ngày vui của Công Phượng đã trở thành một kỷ niệm buồn. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1995 vẫn tự động viên mình sau cột mốc này.

Trên trang cá nhân, Công Phượng chia sẻ dòng trạng thái kèm theo tấm hình ăn mừng cảm xúc: "Post tấm hình đánh dấu cột mốc lần đầu tiên ra sân trong đội hình chính của Incheon United. Mặc dù kết quả không được như mong đợi, nhưng Phượng và đồng đội cũng đã chiến đấu đến giây cuối cùng. Hãy tiếp tục ủng hộ Phượng nhé!".

Công Phượng rõ ràng đang khát khao ghi được bàn tại K-League hơn bao giờ hết. Hiện tại, Incheon United của anh đã rơi xuống vị trí áp chót trên BXH, với 4 điểm sau 5 vòng. Ở vòng 6, Công Phượng và các đồng đội sẽ làm khách của Jeonbuk Hyundai Motors vào 14h ngày 6-4.