Sáng nay, 4-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2-2026, trực tuyến với các địa phương.
Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2026, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm.
Chỉ số giá tiêu dùng 2 tháng đầu năm 2026 tăng gần 3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đạt 601.000 tỷ đồng, bằng 23% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng đạt 155 tỷ USD, tăng 22,2% so với cùng kỳ. Giải ngân đến hết tháng 2-2026 đạt 55.000 tỷ đồng…
Tình hình đầu tư phát triển tiếp tục đạt kết quả tích cực; giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng ước đạt 5,6% kế hoạch, vốn FDI đăng ký mới tăng 61,5%; vốn FDI thực hiện tăng 8,8%. Đáng chú ý, số doanh nghiệp, hộ kinh doanh gia nhập thị trường tăng cao. Trong 2 tháng, có gần 64.500 doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 29,4% so với cùng kỳ…
Đặc biệt, trong dịp Tết nguyên đán vừa qua, các chương trình an sinh xã hội, hỗ trợ Tết được thực hiện với số tiền hơn 3.700 tỷ đồng cho 6,2 triệu đối tượng và trên 15.000 tấn gạo...
Tại phiên họp, đại diện các bộ, ngành cũng phân tích về tình hình Trung Đông, chỉ rõ những ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế của đất nước.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, vì giá dầu tăng cao nên sẽ tác động đến lạm phát trong nước.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết thêm, hiện nay, đường bay kết nối với các nước Trung Đông qua hãng hàng không Việt Nam đều đã phải dừng hết. Đặc biệt, nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hoá, vận chuyển hàng hóa đi đến châu Âu chậm trễ và tăng giá cước 10-15%...
Các ý kiến tại phiên họp phân tích thêm về tình hình giá vàng biến động mạnh, chênh lệch vàng trong nước với quốc tế còn lớn…
Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tình hình thế giới đang diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhất là việc Hoa Kỳ có chính sách thuế quan mới; xung đột quân sự tại Trung Đông gây gián đoạn vận tải biển, hàng không thế giới, tác động đến nguồn cung, giá dầu, khí LNG...
Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, kiên định mục tiêu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thúc đẩy tăng trưởng trên 10%.
Để đạt được các mục tiêu về này, Thủ tướng giao Bộ Tài chính xây dựng kịch bản điều hành kinh tế-xã hội phù hợp trước tình hình thế giới hiện nay; Bộ Công Thương xây dựng kịch bản về đảm bảo an ninh năng lượng trong tình hình mới...
Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.
Trrước mắt, cần chuẩn bị chu đáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, phục vụ Hội nghị Trung ương 2, Kỳ họp thứ 1 của Quốc hội Khóa XVI.
Đồng thời, tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.
Thủ tướng giao Bộ Ngoại giao chủ trì, khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới nước ta; các bộ ngành liên quan cần xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu các giải pháp phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công trình để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, hỗ trợ chính sách tiền tệ; hướng dẫn các địa phương phát hành trái phiếu chính quyền địa phương; phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với thực hiện năm 2025.
Về quản lý thị trường, Thủ tướng chỉ đạo quản lý giá cả, không để găm hàng, đội giá; đẩy mạnh đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; thực hiện các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh.
Đặc biệt, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới, nhất là tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu, trung tâm dữ liệu...
Nhiệm vụ rất quan trọng khác là củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh đối ngoại và hội nhập quốc tế, đặc biệt là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ; gìn giữ môi trường hoà bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Cuối cùng, Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Văn phòng Chính phủ ban hành bộ tiêu chí KPI kiểm tra, đánh giá công việc của Chính phủ giao cho các bộ, ngành, địa phương trong tháng 3-2026.