Máy bay không người lái và tên lửa của Nga đã oanh tạc Thủ đô Kiev và các thành phố khác của Ukraine, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương. Theo truyền thông quốc tế.
Theo báo cáo, đợt nổ đầu tiên ở Kiev xảy ra khoảng 1h30 sáng 2-6 (giờ địa phương). Video đăng trên mạng xã hội ghi lại nhiều vụ nổ tại Thủ đô sau đó. Trong một đoạn clip, sau tiếng nổ lớn, đèn điện tắt, khiến nhiều khu vực Kiev chìm trong bóng tối.
Thị trưởng Vitaly Klitschko xác nhận mất điện một phần và kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn trong khi hệ thống phòng không Thủ đô đang tác chiến.
Ông Vitaly cho biết hàng chục người bị thương do mảnh vỡ từ tên lửa và UAV bị đánh chặn rơi xuống, gây cháy ở khu dân cư.
Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại Dnepropetrovsk, Zaporozhye, các khu vực Sumy và Kharkov...
Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 656 UAV và 73 tên lửa trong đêm 1, rạng sáng 2-6, chủ yếu nhắm vào Kiev.
Trong một tuyên bố trên Telegram, không quân Ukraine cho biết 40 tên lửa và 602 máy bay không người lái đã bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa.
Trước đó, Matxcơva tuyên bố sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống và nhất quán nhằm vào cơ sở quân sự, nhà máy sản xuất UAV, sở chỉ huy và trung tâm ra quyết định của Kiev. Đây là động thái đáp trả vụ việc mà Nga nói Ukraine tấn công vào ký túc xá trường cao đẳng Starobelsk ở Lugansk ngày 22-5.
Theo phía Nga, vụ tấn công vào ký túc xá Starobelsk diễn ra nhiều đợt vào ban đêm khi sinh viên đang ngủ, khiến 21 người thiệt mạng, chủ yếu là nữ sinh.
Tổng thống Vladimir Putin ngày 1-6 tuyên bố, “giới lãnh đạo Kiev đã quyết định mở một chương mới trong chuỗi tội ác, thêm một chiều hướng mới cho toàn bộ xung đột”, và khẳng định những kẻ thực hiện sẽ phải chịu “hình phạt xứng đáng và không thể tránh khỏi”.