Thông tin chi tiết vụ giết người phi tang xác nạn nhân vào bãi rác Tân Mỹ

ANTD.VN - Sau 24 giờ nhận được tin trình báo của người dân về việc phát hiện một xác người trong bao tải tại bãi rác Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, lực lượng CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã xác định nghi phạm sát hại nạn nhân là Chử Tuấn Sơn (SN 1969) trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm.

Đồng thời xác định, Chử Tuấn Sơn đang lẩn trốn tại khu đô thị Sóng Thần, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tổ công tác Đội CSHS CAQ đã lên đường vào Bình Dương. Đến 7h ngày 25-4, lực lượng CSHS CAQ Nam Từ Liêm đã phối hợp Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ Chử Tuấn Sơn tại Bình Dương.

Trước đó, vào ngày ngày 16-4, CAQ Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị Lê Thị Thanh về việc con trai chị là Vũ Thanh Tuấn trú tại Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm là sinh viên năm thứ 4 trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải, mất tích từ ngày 9-4 đến nay gia đình không liên hệ được.

Khi đi, Tuấn mang theo tài sản gồm 1 xe máy nhãn hiệu Honda SH 125i, 1 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 plus màu vàng. Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo nêu trên, cơ quan CSĐT - Công an quận Nam Từ Liêm đã ra thông báo truy tìm người mất tích và tiến hành rà soát các mối quan hệ của anh Tuấn, những nơi anh Tuấn thường xuyên đến chơi nhưng chưa có kết quả.

Nghi phạm Chử Tuấn Sơn

Liền sau đó vào sáng 24-4, CAQ Nam Từ Liêm nhận được tin báo của chị Trần Thị Thủy, là người làm nghề thu nhặt rác về việc phát hiện một phần chân người đang trong giai đoạn phân hủy tại mương nước cạnh đường Đỗ Xuân Hợp,  phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Qua pháp y xác định nạn nhân là nam giới đã chết lâu ngày, xác nạn nhân được nhét trong bao tải, phần xương đầu gối nhô lên mặt nước có bị cháy do người dân đốt rác. Về thương tích của nạn nhân có nhiều vết thương ở vùng đầu. Các dấu tích để nhận dạng gần như không còn. Nghi vấn đây là anh Vũ Thanh Tuấn, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đã đề nghị gia đình đến để xác định nhận dạng.

Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm xác định đây là một vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân bị giết ở nơi khác sau đó bị nhét vào bao tải và được đưa đến đây. Quá trình đánh giá  kết quả pháp y và các tài liệu khác thấy nạn nhân có đặc điểm trùng khớp với anh Vũ Thanh Tuấn.

Hiện trường phát hiện xác nạn nhân Vũ Thanh Tuấn

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định đối tượng gây án là Chử Tuấn Sơn. Sơn là đối tượng có 1 tiền án do TAND quận Nam Từ Liêm xử 8 tháng tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản, 12 tháng thử thách vào tháng 1-2017.

Chử Tuấn Sơn có liên lạc với anh Tuấn vào ngày 9-4 và vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 10-4. Ngay trong chiều 24-4, CAQ Nam Từ Liêm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đã đi Bình Dương để xác minh, truy bắt đối tượng. 7h30 ngày 25-4 đã bắt giữ được Chử Tuấn Sơn tại KCN Sóng Thần, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tại Cơ quan điều tra, qua đấu tranh Sơn khai nhận, Sơn và anh Tuấn có quan hệ quen biết nhau. Khoảng 16h40 ngày 9-4, Sơn gọi điện cho anh Vũ Thanh Tuấn rủ đến nhà  mình tại phường Cầu Diễn. Khoảng 17h cùng ngày, anh Tuấn đi chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH125i đến nhà Sơn. Sau khi mời anh Tuấn vào nhà uống nước tại phòng khách tầng 1, tại đây Sơn hỏi vay anh Tuấn 20 triệu đồng nhưng anh Tuấn không cho vay.

Trong lúc anh Tuấn đang ngồi hút thuốc lào thì Sơn đã dùng 1 viên gạch lấy ở gần tủ quần áo đập liên tiếp vào đầu, gáy anh Tuấn. Bị bất ngờ, anh Tuấn vùng bỏ chạy ra ngoài vào khu nhà trọ của Sơn kêu cứu thì Sơn đuổi theo đập 1 phát vào vùng đỉnh phía trước làm anh gục xuống. Sơn tiếp tục dùng gạch đập vào trán anh Tuấn khi thấy anh đã tử vong thì Sơn đã lôi anh Tuấn vào phòng trọ số 4.

Ngôi nhà của Chử Tuấn Sơn, được xác định là hiện trường ban đầu của vụ án

Thấy máu trên đầu anh Tuấn chảy nhiều, Sơn đã lấy 1 áo thun trong phòng quấn vùng đầu anh Tuấn, dùng túi nilon buộc lại để máu không chảy ra ngoài, khóa cửa phòng lại. Sơn dùng giẻ lau vết máu tại phòng khách, rửa các vết máu dính trên người mình rồi thay quần áo, nhặt đôi dép và kính của nạn nhân mang vứt vào xe rác gần nhà.

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Sơn mang xe máy SH của anh Tuấn đến gửi tại nhà gửi xe của Bệnh viện E thuộc phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Sau đó Sơn đi về bán hàng nước bình thường cho đến khoảng 23h cùng ngày, Sơn quay về nhà, mở cửa phòng trọ lục lấy điện thoại di động Iphone 6 plus màu vàng, sợi dây chuyền của Tuấn và đem sợi dây chuyền bán cho một hiệu vàng ở Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội được 4.050.000VNĐ. Sơn tháo sim điện thoại vứt vào thùng rác.

 Chiếc điện thoại di động đối tượng mang cất vào túi áo trong tủ sau đó lấy bao tải xác rắn cho thi thể anh Tuấn vào buộc lại bằng dây nilon. Sơn khiêng bao tải chứa xác anh Tuấn cho lên yên xe máy của mình, dùng dây vải buộc lại chở đến mương nước sát bãi rác đường Đỗ Xuân Hợp, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, vứt xuống mương và nhặt vỏ lốp xe và áo mua gần đó che đậy lên bao tải chứa xác anh Tuấn. Sáng 10-4, Tuấn bỏ trốn vào Bình Dương.

Hiện cơ quan điều tra đã thu giữ được xe Honda SH 125i, 01 ĐTDĐ Iphone 6 màu vàng là tài sản của anh Tuấn.