Thoát tội do hiếp nhầm đối tượng đồng tính

ANTĐ - Một người đàn ông Thụy Điển đã thoát tội hiếp dâm do giở trò đồi bại nhầm với người đồng tính.

Một người đàn ông Thụy Điển đã thoát tội hiếp dâm do bị can này lúc đầu có ý định giở trò đồi bại với một người phụ nữ song hóa ra bị hại lại là đàn ông.

Đối tượng 61 tuổi này đã lầm tưởng nạn nhân là một phụ nữ vì “cô nàng” mặc quần áo con gái. Vì thế, hắn đã bám theo và tấn công nạn nhân ngay bên ngoài ngôi nhà của bạn trai cũ nạn nhân.

Hắn đã tấn công thô bạo nạn nhân, vật “cô nàng” nằm xuống đất, đá lên mặt trước khi xé toạc quần áo nạn nhân để cưỡng hiếp.

Bên ngoài tòa án, nơi diễn ra vụ xét xử hy hữu

May thay, bạn trai cũ của “cô nàng” phát hiện ra, bắt giữ đối tượng cho tới khi cảnh sát đến. Đối tượng đã bị cảnh sát bắt giữ vì tội định cưỡng hiếp người khác.

Tuy nhiên, cơ quan điều tra phát hiện ra nạn nhân là một người đồng tính, đã dùng các thuốc thay thế hormon trong nhiều năm để bề ngoài có dáng vẻ của một người phụ nữ và khi bị tấn công, “cô nàng” đang mặc quần áo con gái. Trên thực tế, nạn nhân vẫn chưa phẫu thuật chuyển giới, vẫn có cơ quan sinh dục ngoài của một người đàn ông. Do đó, khó có khả năng đối tượng hiếp dâm được “cô nàng” này.

Thẩm phán phiên tòa cho biết mặc dù tội hiếp dâm không được cấu thành do nạn nhân là người đồng tính song quan tòa cho rằng bị can đã có ý định hiếp dâm phụ nữ, do đó bị tuyên án về tội hành hung người khác nên bị phát 4 tháng tù giam đồng thời phải bồi thường cho nạn nhân 1380 bảng Anh (tương đương 45 triệu VNĐ).