Thợ lặn tử vong khi tham gia tìm kiếm nạn nhân chìm phà Sewol

ANTĐ - Sáng nay 6-5, một thợ lặn tham gia tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm phà thảm khốc Sewol đã qua đời tại bệnh viện, các quan chức Hàn Quốc cho biết.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm hành khách mất tích trong vụ chìm phà Sewol

Theo Hãng thông tấn Yonhap, thợ lặn họ Lee, 53 tuổi đã được đưa tới bệnh viện ở Mokpo, thành phố cảng phía tây nam Hàn Quốc gần địa điểm vụ đắm phà, vào khoảng 7h12 (giờ địa phương) sáng nay, nhưng đã tử vong không lâu sau đó.

Ông Lee là thợ lặn của Undine Marine Industries, một doanh nghiệp tư nhân chuyên tham gia hoạt động cứu hộ hàng hải và trục vớt. Thợ lặn này bị mất liên lạc khoảng 5 phút sau khi lặn xuống độ sâu khoảng 25m lúc 6h05 sáng nay.

Lực lượng bảo vệ bờ biển địa phương cho biết, họ đã tạm ngừng tất cả các nỗ lực tìm kiếm sau khi xảy ra tai nạn.

Trước đó, hôm 5-5, đã có thêm thi thể 12 nạn nhân được tìm thấy từ chiếc phà Sewol, nâng tổng số người thiệt mạng lên 262 người và số người vẫn mất tích là 40 người.