Thêu tranh bằng chân

ANTĐ - Một người đàn ông khuyết tật ở Trung Quốc đã trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội khi thêu tranh bằng chân. 

Thêu tranh bằng chân ảnh 1

Khi mới 5 tuổi, Tiểu Lâu đã phải cắt bỏ 2 cánh tay do bị điện giật. Sau tai nạn, cậu bé buồn bã và tự ti vì không được lành lặn như những bạn bè khác. Thời gian trôi đi, cậu bé dần dần học cách sử dụng chân để làm những công việc đơn giản như mặc quần áo và ăn cơm. Năm 21 tuổi, cuộc sống của cậu thay đổi khi bắt đầu biết đến tranh thêu chữ thập.

Cậu học thêu từ người hàng xóm và mua nguyên liệu về tự thêu. Đến năm 24 tuổi, Tiểu Lâu mới bán các tác phẩm của mình tại các thành phố lớn như Thượng Hải và một khách hàng tốt bụng đã bỏ ra hơn 1.000NDT để mua tác phẩm của anh. Trong tương lai, Tiểu Lâu muốn mua cho mẹ một chiếc máy giặt và tìm được bạn gái cũng như mở một doanh nghiệp của riêng mình.