Theo dõi chặt bệnh dại trên đàn gia súc

ANTĐ - Cuối tuần qua, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với UBND huyện Thạch Thất đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Thế giới phòng chống bệnh dại (28-9). 

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hà Nội ghi nhận 1 trường hợp dại lên cơn tại La Phù (huyện Hoài Đức), trước đó, năm 2014, thành phố ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại, chủ yếu ở các huyện ngoại thành. Qua điều tra dịch tễ, các trường hợp tử vong đều không đi tiêm vaccine phòng bệnh dại.

PGS.TS Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế đề nghị ngành y tế Hà Nội cần phối hợp với thú y thường xuyên theo dõi tình hình bệnh dại trên gia súc, nhất là những nơi có ổ dịch cũ để triển khai các biện pháp phòng chống, hạn chế thấp nhất nguy cơ lây bệnh dại từ gia súc sang người. Người dân cần chủ động tiêm vaccine phòng chống bệnh dại cho người và động vật bởi đây là biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất.