Thêm một phim có sự tham gia của NSND Hoàng Dũng chuẩn bị ra rạp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau “Gái già lắm chiêu” thì đây là tác phẩm điện ảnh tiếp theo ghi nhận sự góp mặt của cố NSND Hoàng Dũng.

Trong bối cảnh phim Việt đang lần lượt kéo nhau quay trở lại rạp sau một thời gian phải “ém” lại do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đạo diễn Vĩnh Khương cùng Vietking Film cũng quyết định đưa tác phẩm điện ảnh mà mình âm thầm thực hiện trong thời gian qua đến với khán giả. Cụ thể, bộ phim “Biệt đội hot girl” đã chính thức có tên trong đường đua phim Việt dịp hè năm nay. Phim gây ấn tượng bởi sự pha trộn giữa nhiều thể loại hành động, tâm lý, hài, hình sự và đặc biệt là được quay với bối cảnh trải dài qua tới tận 5 quốc gia khu vực châu Á.

Hoạt động lâu năm trong lĩnh vực phim ảnh song đạo diễn Vĩnh Khương chủ yếu làm các phim có yếu tố nghệ thuật nên đây có thể nói là lần hiếm hoi anh lấn sân sang làm phim để chinh phục thị trường khán giả. Đạo diễn cho biết, anh từng lăn lộn ở đủ mọi vị trí trong lĩnh vực phim ảnh, từ thiết kế, biên kịch, sản xuất, đạo diễn, diễn viên…nên tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu để làm nghề. Nói về việc “chào sân” thị trường phim chiếu rạp vào thời điểm này, đạo diễn Vĩnh Khương chia sẻ, anh muốn bắt tay vào làm bộ phim này với mong muốn làm ra một tác phẩm phim ảnh chất lượng, vượt qua những thách thức về kỹ thuật quay phức tạp và góp phần từng bước đưa điện ảnh Việt Nam hòa nhập vào dòng chảy điện ảnh quốc tế.

Hậu trường cảnh quay phim "Biệt đội hotgirl"

Hậu trường cảnh quay phim "Biệt đội hotgirl"

Tiết lộ về “Biệt đội hot girl”, đạo diễn Vĩnh Khương thừa nhận một trong những khó khăn khi thực hiện bộ phim này là vấn đề kinh phí vì phim có bối cảnh trải dài qua 5 nước trong khu vực, từ Việt Nam đến Hàn Quốc, Malaysia, Myanmar và đảo Bali của Indonesia. Trong đó phần lớn các cảnh quay trong phim là ngoại cảnh với thiên nhiên hùng vĩ. Không chỉ vậy, để có được những thước phim chân thực và sống động, êkip sản xuất đã phải huy động tới 1000 diễn viên cho những cảnh quay quy mô và hoành tráng. Vị đạo diễn phim nói thêm, êkip sản xuất có thể nói đã xả thân khi thực hiện các pha hành động nguy hiểm và kịch tính. Vì thế anh tin rằng khi xem phim, khán giả sẽ không chỉ cảm nhận được sự đẹp mắt trong các cảnh quay hành động mà cả sự chân thực đến từng chi tiết.

Phim xoay quanh liên quanh đến 6 cô gái đến từ 6 quốc gia ở khu vực châu Á. 6 cô gái này có điểm chung là đều không biết mình là ai và đến từ đâu bởi trước đó, Hắc vô đạo - một tay trùm buôn ma túy, buôn người trong khoảnh khắc lương tâm thức tỉnh đã giải thoát cứu sống 6 cô gái này từ nhỏ. Tay trùm này đã nuôi dạy các cô gái trên hoang đảo, đào tạo các kỹ năng chiến đấu để tự vệ, trả thù và tiêu diệt các băng đảng buôn người, ma túy châu Á. Tuy nhiên, 6 cô gái luôn sống trong dằn vặt quá khứ đau thương và thù hận. Họ khao khát được yêu, nhưng cuộc sống và số phận buộc họ phải hành động để bảo vệ những trẻ em vô tội.

Phim ghi nhận sự tham gia của cố NSND Hoàng Dũng

Phim ghi nhận sự tham gia của cố NSND Hoàng Dũng

Những thước phim ghi nhận sự tham gia diễn xuất dàn diễn viên như: Hoàng Sơn, Hữu Vi, Duy Nhất, Ngọc Tú, Thùy Trang, Ái Vân, Bảo Uyên, Ánh Minh…và cả một số gương mặt diễn viên ngoại đến từ Hàn Quốc, Campuchia. Đặc biệt, cố NSND Hoàng Dũng cũng góp mặt trong phim với vai nhân vật Sakolat, hứa hẹn là nút thắt quan trọng, giải đáp những câu hỏi bí ẩn. Đây cũng là vai diễn mà NSND Hoàng Dũng kịp hoàn tất trước khi ông qua đời vào đầu năm 2021. Được biết, “Biệt đội hotgirl” được đạo diễn Vĩnh Khương cùng êkip rục rịch thực hiện từ cuối năm 2018 và đến mùa hè 2021 thì mới chính thức ra mắt khán giả. Trước đó, NSND Hoàng Dũng cũng đã kịp hoàn thành vai diễn của mình trong bộ phim chiếu rạp “Gái già lắm chiêu” ra rạp thời gian vừa qua.

Diễn viên trẻ Hữu Vi – người được giao đảm nhận vai nam chính trong phim chia sẻ, anh nhận lời tham gia bộ phim này vì bị thuyết phục bởi cốt truyện cũng như tính cách nhân vật mà kịch bản phim xây dựng. Nam diễn viên tiết lộ, anh đã tự mình thực hiện các cảnh quay hành động trong phim mà không cần nhờ đến cascadeur đóng thế. Nhờ vậy, anh đã có những trải nghiệm rất chân thực, rõ nét và cảm xúc về nhân vật mà mình hóa thân, đồng thờ sống trọn vẹn cùng nhân vật.