Thầy giáo lĩnh án tử vì mua 4,5 kg ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhận được đơn hàng của người đàn ông ở Đà Nẵng, Xìa gọi cho mối lấy ma túy. Khi đang ở phòng nghỉ chờ người đến lấy hàng thì Xìa bị công an ập vào bắt giữ.

Ngày 28-12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên hình sự sơ thẩm xét xử Lầu Bá Xìa (46 tuổi) trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, ngày 19-5-2020, khi đang là giáo viên một trường THCS ở Kỳ Sơn, Lầu Bá Xìa nhận được điện thoại đặt mua 4 kg ma túy đá, 200 túi hồng phiến và 2 bánh heroin.

Lầu Bá Xìa trong phiên xét xử

Lầu Bá Xìa trong phiên xét xử

Tối cùng ngày, Xìa gọi cho người Lào thì được báo chỉ có 2 kg ma túy đá, 97 túi ma túy hồng phiến, 2 bánh heroin. Xìa đồng ý mua với giá 840 triệu đồng khi nào bán được sẽ trả tiền.

Xìa báo lại cho người hỏi mua và báo giá 930 triệu đồng. Ngày 22-5-2020, Xìa nhận số ma túy trên và đi đến nhà nghỉ nơi người đặt hàng hẹn. Khi đang nằm nghỉ, Xìa bị công an ập vào bắt giữ cùng 4,5kg ma túy các loại.

Trong phiên xét xử, Xìa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Người đàn ông này tỏ ra hối hận và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt Lầu Bá Xìa án tử hình.