Y án người đàn ông mua 300 triệu ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Quen người Lào và biết người này có mối lấy ma túy nên Trường nảy sinh ý định mua về bán kiếm lời. Tuy nhiên, ngay từ chuyến hàng đầu tiên, Trường đã bị bắt.

Ngày 22-12, tại TAND tỉnh Nghệ An, TAND cấp cao Hà Nội mở phiên hình sự phúc thẩm xét xử Lê Văn Trường (SN 1972) trú xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, tháng 8-2019, trong một lần đi khám bệnh ở TP. Vinh, Trường gặp người đàn ông Lào. Biết người này có nguồn ma túy bán nên Trường đặt vấn đề hỏi mua với mục đích bán kiếm lời.

Bị cáo Lê Văn Trường

Bị cáo Lê Văn Trường

Khi có khách trong miền Nam đặt mua “hàng”, Trường điện thoại cho người Lào hỏi mua 2 bánh heroin và 1kg ma túy đá. Qua thỏa thuận, hai bên thống nhất giá số hàng trên là 300 triệu đồng.

Khoảng 6h sáng 29-8-2019, Trường đi xe máy lên thị trấn Kim Sơn, Quế Phong để lấy ma túy. Do không đủ tiền nên khi nhận hàng, Trường trả trước 200 triệu và xin nợ 100 triệu đồng.

Nhận hàng xong, khi Trường đang trở về thì bị công an bắt quả tang cùng 697,36 gam ma túy và 988,83 gam Methamphetamine. Được biết, Trường từng bị xử phạt 16 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy vào năm 1999.

Tại phiên sơ thẩm vào ngày 25-2-2020, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Trường mức án tử hình. Bị cáo Trường sau đó làm đơn kháng cáo xin cơ hội sống.

Trong phiên phúc thẩm, Trường cung cấp thêm 3 chi tiết mới để xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo cho biết từng giúp Cảnh sát cơ động Nghệ An bắt tội phạm; cứu 1 người phụ nữ đuối nước được chính quyền địa phương công nhận; ngoài ra, bị cáo còn nhận mẹ Việt Nam anh hùng làm mẹ nuôi.

Tòa phúc thẩm nhận định, dù đây là những chi tiết bị cáo mới cung cấp tại phiên tòa này. Nhưng xét thấy khối lượng ma túy bị cáo mua bán là lớn, HĐXX cấp phúc thẩm bác đơn kháng cáo. Y án sơ thẩm tử hình đối với bị cáo Lê Văn Trường về tội Mua bán trái phép chất ma túy.