Tháo gỡ xuất khẩu gạo trước tin Thái Lan xả kho

ANTĐ - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, trong bối cảnh Chính phủ Thái Lan có thông báo sẽ bán toàn bộ 11,4 triệu tấn gạo dự trữ với mục tiêu thu về hơn 2,8 tỷ USD.

Bộ Công Thương đang tăng cường hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường hiệu quả, thiết thực cho các địa phương và doanh nghiệp xuất khẩu; Tiếp tục đàm phán về mở cửa thị trường và các biện pháp phi thuế quan đối với mặt hàng gạo; Phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến kiểm dịch, tạo thuận lợi cho xuất khẩu gạo của Việt Nam. Bộ Công Thương cũng đề nghị Bộ NN&PTNT, UBND các tỉnh, thành phố và Hiệp hội Lương thực Việt Nam nắm bắt thông tin kịp thời và có giải pháp thúc đẩy xuất khẩu gạo của Việt Nam.