Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 với kết quả kinh doanh bết bát. Cụ thể, Công ty ghi nhận khoản lỗ lũy kế kỷ lục gần 2.709 tỷ đồng tính đến cuối năm 2025, qua đó làm âm vốn chủ sở hữu 2.619 tỷ đồng, gấp 30,78 lần vốn điều lệ (88 tỷ đồng).
Nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với mức chênh lệch 2.658 tỷ đồng, tổng nợ phải trả của Công ty là 2.814 tỷ đồng, cao gấp gần 32 lần vốn điều lệ.
Tổng nợ quá hạn thanh toán lên đến 2.790 tỷ đồng, trong đó, nợ ngân hàng (gốc và lãi) quá hạn là 2.749 tỷ VND.
Đơn vị kiểm toán độc lập cho rằng, các dấu hiệu này cho thấy tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của APT.
Khoản nợ quá hạn nhưng không có khả năng thanh toán của APT chủ yếu liên quan đến hợp đồng tín dụng với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), trước đây là Ngân hàng TMCP Phương Nam.
Theo đó, APT phát sinh khoản vay 5.833 lượng vàng SJC, tương đương 103 tỷ đồng (theo đơn giá 17,66 triệu đồng/lượng tại thời điểm tháng 1/2009) để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu.
Thời hạn vay số vàng này chỉ là 12 tháng, tuy nhiên đến nay, sau 17 năm, doanh nghiệp này vẫn chưa thể thanh toán cho Sacombank. Số nợ vay phải chịu lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất vay, cụ thể là 1,35%/tháng.
Đến cuối năm 2025, số dư nợ gốc của khoản vay trên đã tương đương 891,3 tỷ đồng (tương đương giá vàng gần 153 triệu đồng/lượng – PV).
Liên quan đến khoản vay này, năm 2022, APT đã bị Ngân hàng Sacombank khởi kiện tại Tòa án nhân dân quận Bình Tân, TP.HCM (nay là Tòa án nhân dân Khu vực 9 TP.HCM), và yêu cầu buộc Công ty chi trả số tiền nợ tạm tính đến ngày 15/2/2022 là 1.426 tỷ đồng, cùng khoản lãi tiếp tục phát sinh theo mức lãi suất nợ quá hạn.
Đến nay, các khoản vay bằng vàng và vay bằng tiền tại Sacombank đều đã quá hạn thanh toán. Tuy nhiên, công ty vẫn chưa ghi nhận và chưa tính lãi quá hạn đối với các khoản nợ gốc đã quá hạn này.
Trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo phán quyết của tòa án, Sacombank đề nghị xử lý, phát mãi toàn bộ tài sản bảo đảm để thu hồi nợ.
Nếu số tiền thu được không đủ bù đắp toàn bộ nghĩa vụ (gồm nợ gốc, lãi, lãi phạt và chi phí liên quan), doanh nghiệp vẫn phải tiếp tục thanh toán phần còn thiếu.
Ngoài ra, một đối tác khác cũng đang kiện APT, đó là Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn – TNHH Một thành viên. Theo đó, tháng 5/2026, doanh nghiệp này đã kiện APT yêu cầu hoàn trả toàn bộ số tiền gần 25 tỷ đồng, là số tiền chậm thanh toán cho 5 hợp đồng hỗ trợ vốn kinh doanh phát sinh từ năm 2008 đến 2012.
“Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục kiểm toán theo quy định của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam nhưng vẫn không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá được ảnh hưởng của các vấn đề nêu trên đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của Công ty” – đơn vị kiểm toán nhấn mạnh.