Thanh tra tốt, góp phần xây dựng lực lượng vững mạnh

ANTĐ - Đó là quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đối với đội ngũ cán bộ làm công tác Thanh tra của CATP, tại hội nghị triển khai công tác năm 2013, diễn ra chiều 14-1.

Dự hội nghị có các đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Lưu - Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an; Nguyễn An Huy - Phó Chánh Thanh tra Nhà nước TP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP.

Theo lãnh đạo cơ quan Thanh tra CATP, năm 2012, Thanh tra CATP đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, chương trình công tác đã đề ra; có nhiều đổi mới trong công tác, nhiều kiến nghị thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng lực lượng công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh. Thanh tra CATP đã thực hiện tốt vai trò Thường trực BCĐ phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CATP. Công tác xét giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng, kết luận khách quan, trung thực, không để tồn đọng. Công tác xây dựng lực lượng có nhiều điểm mới, đặc biệt là phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, việc chuyển đổi vị trí công tác bước đầu có hiệu quả, góp phần thể hiện sự trưởng thành của đơn vị, nâng cao hiệu quả công tác của Thanh tra CATP.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, Đại tá Đinh Văn Toản - Phó Giám đốc CATP ghi nhận lực lượng Thanh tra trong năm 2012 đã xây dựng và tổ chức hiệu quả nhiều chuyên đề thanh tra thiết thực, góp phần phòng ngừa sai phạm và xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Phó Giám đốc CATP đề nghị cơ quan Thanh tra trong năm công tác 2013 cần quán triệt đầy đủ đối với CBCS những thuận lợi, khó khăn chung có thể tác động đến công tác Thanh tra; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng; tiến hành thanh tra trọng tâm, trọng điểm, không chồng chéo, giảm phiền hà cho các đơn vị và CBCS. Lực lượng làm công tác Thanh tra nói riêng phải được tập huấn thường xuyên nghiệp vụ, kiến thức pháp luật; xây dựng đội ngũ Thanh tra giỏi nghiệp vụ, trong sạch về phẩm chất, gương mẫu trong các mặt công tác.