“Thanh niên Thủ đô luôn đi đầu”

(ANTĐ) - Đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chiều 24-3, đồng chí Hồ Đức Việt - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội. Cùng dự buổi làm việc có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, lãnh đạo Trung ương Đoàn...

“Thanh niên Thủ đô luôn đi đầu”

(ANTĐ) - Đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chiều 24-3, đồng chí Hồ Đức Việt - ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội. Cùng dự buổi làm việc có Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Thảo, lãnh đạo Trung ương Đoàn...

Chúc mừng những thành tích Đoàn Thanh niên (ĐTN) và phong trào thanh niên Hà Nội đạt được trong thời gian qua, đồng chí Hồ Đức Việt lưu ý Đoàn thanh niên TP cần phải nghiên cứu, hiểu rõ nét đặc thù của thanh niên Hà Nội, từ đó có hướng đi sâu tiếp cận, tập hợp các đối tượng thanh niên.

Thanh niên Hà Nội từng khởi xướng nhiều phong trào lớn cho thanh niên cả nước, như: Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, Ba sẵn sàng, Xếp bút nghiên lên đường cứu nước..; từng xây dựng những công trình có ý nghĩa như: đường Cổ Ngư, Công viên Thống Nhất. Tiến tới Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ĐTN Hà Nội cần nghiên cứu để có công trình tiêu biểu, mang dấu ấn thanh niên Thủ đô trong giai đoạn mới.

Đồng chí Hồ Đức Việt hoan nghênh Thành ủy, UBND TP Hà Nội và ĐTN sớm có các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác thanh niên trong thời kỳ CNH-HĐH và đề nghị Hà Nội trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết cần chú ý đặc biệt đến công tác cán bộ, tạo bước chuyển có tính đột phá trong đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Đoàn, cán bộ trẻ, tài năng trẻ.

(Theo TTXVN)