Thành lập Hải đội Cảnh sát biển bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo Trường Sa

ANTĐ - Chiều 7-8, tại thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), Vùng Cảnh sát biển 3 (trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam) tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Hải đội 302 (đóng tại vịnh Vân Phong, phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa). 
Việc thành lập Hải đội 302, nhằm thực hiện chức năng quản lý về an ninh trật tự, bảo đảm việc chấp hành pháp luật Việt Nam cũng như điều ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia tại vùng biển Nam Trung bộ và quần đảo Trường Sa.

Nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đảm bảo an ninh, an toàn và tìm kiếm cứu nạn; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng địa bàn an toàn. Đơn vị được Cục Cảnh sát biển Việt Nam trang bị nhiều phương tiện, thiết bị hiện đại như các tàu tuần tra, cứu nạn có công suất lớn, tốc độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay. 

Theo lãnh đạo Vùng Cảnh sát biển 3, đây là vùng biển nhạy cảm, có nhiều diễn biến phức tạp như tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền, đánh bắt trộm hải sản. Vì thế đơn vị luôn quán triệt sâu sắc phương châm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước thực hiện tốt phương châm kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền bằng phương pháp hòa bình, khôn khéo và linh hoạt.