"Thánh cô" chữa bệnh bằng nước lã bị phạt 6,5 triệu đồng

Sáng nay 3/6, Thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt hành chính “thánh cô” Phạm Thị Phương, ở tổ 4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, với số tiền là 6,5 triệu đồng vì đã hành nghề khám chữa bệnh trái phép.

"Thánh cô" chữa bệnh bằng nước lã bị phạt 6,5 triệu đồng

Sáng nay 3/6, Thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt hành chính “thánh cô” Phạm Thị Phương, ở tổ 4, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, với số tiền là 6,5 triệu đồng vì đã hành nghề khám chữa bệnh trái phép.

>>>Hoang đường chuyện "Thánh cô" dùng nước lã chữa bách bệnh

Bà Phương kí nhận vào biên bản xử phạt hành chính

Bà Phương kí nhận vào biên bản xử phạt hành chính

Tại buổi làm việc với thanh tra Sở Y tế Quảng Ngãi, bà Phương cũng đã cam kết không tiếp tục hành nghề trái phép.

Như đã phản ánh, sau khi lập gia đình cách đây khoảng 10 năm, Phạm Thị Phương, đi bán cá ở thị trấn Châu Ổ, rồi chuyển sang nghề làm nhang.

Thế nhưng cách đây khoảng 2 tháng, bà Phương bỗng nhiên bỏ nghề và tự xưng là “thánh cô” để hành nghề khám và chữa bệnh trái phép cho người dân trong và ngoài tỉnh ở tại nhà riêng.

Theo Giáo dục việt nam