Thăm hỏi hai cán bộ CSGT bị thương khi làm nhiệm vụ

ANTĐ - Thay mặt tuổi trẻ Công an Thủ đô, chiều 5-5, Thiếu tá Trần Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác quần chúng, Bí thư Đoàn thanh niên CATP Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội, bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

Thiếu tá Trần Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng 
và công tác quần chúng, Bí thư Đoàn thanh niên CATP Hà Nội thăm hỏi Trung úy Lê Minh Tuấn

Như ANTĐ đã đưa tin, ngày 3-5, đoàn công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội, trên đường đi khảo sát tuyến đường phục vụ Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2014 từ Ninh Bình về Hà Nội thì bị tai nạn, khiến ba đồng chí tử vong. Hai đồng chí là Trung úy Hà Quang Hưng và Trung úy Lê Minh Tuấn bị thương nặng, được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Trung úy Lê Minh Tuấn bị đa chấn thương, hôn mê, trong tình trạng nguy kịch, Trung úy Hà Quang Hưng bị gãy xương đùi, chấn thương vùng đốt sống cổ. Sau khi được các bác sĩ đầu ngành mổ cấp cứu kịp thời, chiều 5-5, Trung úy Lê Minh Tuấn đã được chuyển sang buồng hồi sức tích cực, sức khỏe có nhiều chuyển biến tốt. Trung úy Hà Quang Hưng sẽ được phẫu thuật trong ngày hôm nay.

Chia sẻ với gia đình hai đồng chí CSGT, Thiếu tá Trần Thanh Tùng khẳng định, Đoàn Thanh niên CATP, Đoàn Thanh niên Phòng CSGT sẵn sàng hỗ trợ để tạo điều kiện giúp hai đồng chí bình phục sớm nhất. Đại diện hai gia đình xúc động cảm ơn  sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, các đơn vị trực thuộc CATP, các y bác sỹ bệnh viện Việt Đức đã tận tình cứu chữa kịp thời hai đồng chí Trung úy Lê Minh Tuấn, Trung úy Hà Quang Hưng.