Thai phụ đứng nhiều có thể làm chậm sự phát triển của bào thai?

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy phụ nữ làm nghề phải đứng nhiều trong khi mang thai có thể làm chậm sự phát triển của bào thai.

Một nghiên cứu đã theo dõi khoảng 4680 phụ nữ ở Hà Lan qua các thai kỳ trong khoảng các năm từ 2002-2006. Những thai phụ đi làm được phát một bản câu hỏi về nghề nghiệp và sự phát triển của bào thai qua các lần đánh giá bằng siêu âm và lúc sinh.

Các nhà nghiên cứu thấy rằng phụ nữ phải đứng trong phần lớn thời gian làm việc sinh ra con có vòng đầu nhỏ hơn khoảng 1 cm so với mức trung bình.Tuy nhiên việc mẹ đứng nhiều trong khi mang thai không ảnh hưởng tới sức khỏe của trẻ khi sinh.

Khoảng 4/10 những phụ nữ này có công việc mà phải đứng khoảng 8 giờ mỗi ngày như thợ làm tóc, người bán hàng, giáo viên…

Nghiên cứu cũng cho thấy làm việc tới tuần 36 của thai kỳ không ảnh hưởng tới cân nặng khi sinh, kích thước hoặc sinh non.

Nghiên cứu được đăng trên tạp chí Y học Nghề nghiệp và Môi trường của Mỹ.