Thái Lan triển khai lực lượng đối phó biểu tình

ANTĐ - Nhà chức trách Thái Lan ngày 8-1 cho biết, 14.880 cảnh sát và binh sĩ sẽ được triển khai tại Bangkok trong tuần tới để đối phó với chiến dịch nhằm làm “tê liệt” thành phố vào ngày 13-1 của người biểu tình chống chính phủ. 

An ninh đã được tăng cường tại Thủ đô Bangkok

“Mục đích của chúng tôi là ngăn chặn các hành động bạo lực hoặc các vụ đụng độ”, ông Piya Uthayo, người phát ngôn cảnh sát quốc gia nói. Theo giới chức Thái Lan, Chính phủ nước này sẵn sàng ban bố tình trạng khẩn cấp trong trường hợp cần thiết, sau khi xảy ra một số vụ bạo lực đường phố khiến 8 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương. Trong khi đó, chính quyền Bangkok cũng đã yêu cầu 146 trường học đóng cửa vào ngày 13-1 tới. 

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thái Lan đã lên tiếng trấn an và hứa đảm bảo an toàn cho các nhân viên ngoại giao nước ngoài sau khi họ bày tỏ quan ngại về khả năng nhiều tuyến đường ở Bangkok bị người biểu tình phong tỏa.