Thái Lan phê chuẩn kế hoạch mua thêm 8 máy bay T-50 của Hàn Quốc

ANTD.VN - Ngày 11-7, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha cho biết, chính phủ nước này đã phê chuẩn kế hoạch mua thêm 8 chiếc máy bay huấn luyện chiến đấu T-50 của Hàn Quốc.

Ông Prayut Chan-ocha đưa ra tuyên bố trên sau một phiên họp nội các, trong đó, các thành viên đã ủng hộ kế hoạch mua sắm trị giá 257 triệu USD này.

Trước đó Thái Lan đã đồng ý mua 4 chiếc T-50 trong một thỏa thuận trị giá 110 triệu USD được ký kết từ tháng 9-2015 và máy bay dự kiến được bàn giao trong năm 2018.

Máy bay huấn luyện T-50 do Hàn Quốc chế tạo

Thỏa thuận này là một phần trong kế hoạch của không quân Thái Lan nhằm xây dựng một phi đội 16 chiếc máy bay huấn luyện mới để thay thế cho các máy bay huấn luyện L-39 do Séc chế tạo, sớm bị loại biên.

Dự kiến, hợp đồng mua 8 chiếc máy bay huấn luyện T-50 này sẽ được ký kết vào ngày 29-7.

T-50 có tốc độ tối đa Mach 1,5 (tức 1.800 km/giờ), tầm bay 1.850km và có thể mang được khối lượng vũ khí lên đến 4,5 tấn, bao gồm các tên lửa không đối không, không đối đất, vũ khí điều khiển chính xác như bom tấn công JDAM và bom điều khiển gắn cảm biến SFW.