Thái Lan đặt mua thêm 10 xe tăng Trung Quốc

ANTD.VN - Hôm qua 4-4, Chính phủ Thái Lan đã thông qua thương vụ mua 10 chiếc xe tăng của Trung Quốc trị giá 58 triệu USD. Kế hoạch này nằm trong tiến trình nhằm thay thế những xe tăng đã cũ của Mỹ từ Thế chiến thứ II.

Thái Lan đặt mua thêm 10 xe tăng Trung Quốc ảnh 128 chiếc xe tăng VT-4 đã được Thái Lan mua từ Trung Quốc

Ông Sansern Kaewkamnerd, phát ngôn viên của Chính phủ Thái Lan đã xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, đây là thương vụ thứ hai trong số 3 thương vụ nằm trong kế hoạch mua 49 chiếc xe tăng Trung Quốc.

Năm ngoái, Thái Lan cũng đã đặt mua 28 chiếc xe tăng của Trung Quốc. Tháng 1-2017 vừa qua, nước này đã thông qua thương vụ trị giá 13,5 tỷ baht (khoảng 380 triệu USD) để mua một tàu ngầm của Trung Quốc và đang dự tính mua thêm 3 chiếc nữa.

 Hiện quan hệ giữa Trung Quốc với Thái Lan đang được tăng cường, nhất là kể từ sau khi mối quan hệ của Bangkok với Washington trở nên nguội lạnh sau vụ đảo chính lật đổ chính quyền của nữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra hồi năm 2014.