Thái Lan - 'mảnh đất lành' cho HLV Park Hang-seo

ANTD.VN - Nếu như trong quá khứ, Thái Lan là cái tên "gieo sầu" cho nhiều thế hệ HLV, cầu thủ tuyển Việt Nam thì ở triều đại HLV Park Hang-seo, đây lại là "mảnh đất lành".

Kể từ khi nắm quyền năm 2017 đến nay, HLV Park Hang-seo đã 3 lần dẫn các đội tuyển của Việt Nam sang Thái Lan thi đấu và đều đạt những kết quả tích cực.

Đoàn quân Park Hang-seo đánh bại chủ nhà Thái Lan 2-1 trong trận tranh hạng ba giải M150 Cup 2017

Lần đầu là tại giải giao hữu M150 Cup tháng 12-2017, khi ông Park vừa mới "chân ướt chân ráo" sang Việt Nam nhận việc và đội tuyển U22 vừa thua ê chề tại SEA Games 29. Thế nhưng chiến lược gia người Hàn Quốc đã lột xác đội quân rệu rã đó.

Giải này, thầy trò HLV Park Hang-seo đá 3 trận thắng 2, trong đó có chiến thắng chủ nhà Thái Lan - đương kim vô địch SEA Games, tỉ số 2-1 ở trận tranh hạng ba. Trận thua duy nhất (1-2) của U22 Việt Nam là trước Uzbekistan, đội sau đó vô địch giải.

Sau giải giao hữu thành công này, thầy trò HLV Park Hang-seo khiến châu Á kinh ngạc khi đi một mạch tới trận chung kết U23 châu Á kế đó một tháng.

ĐT Việt Nam hạ chủ nhà Thái Lan 1-0 ngay trận ra quân King's Cup

Lần thứ hai ông Park dẫn quân sang Thái Lan khi nhận lời tham dự giải mời King's Cup 2019. Ngay trận ra quân, ĐT Việt Nam đã đánh bại Thái Lan 1-0, gián tiếp khiến đội chủ nhà phải nhận vị trí chót giải sau đó.

Ở trận chung kết, thầy trò HLV Park Hang-seo chỉ chịu thua đội bóng có thứ hạng cao hơn là Curacao trên chấm luân lưu (tỉ số 4-5), sau khi hòa 1-1 trong hai hiệp chính.

Gần đây nhất tại lượt đi bảng G vòng loại World Cup 2022, thầy trò HLV Park Hang-seo đã buộc Thái Lan phải chia điểm, trong trận đấu mà chủ nhà có nhiều lợi thế hơn.

Kết quả này góp phần giúp ĐT Việt Nam tới thời điểm này duy trì thành tích bất bại, tạm dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 lượt trận.

ĐT Việt Nam có điểm trước chủ nhà Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022

Ở lần thứ tư dẫn quân sang Thái Lan này, HLV Park Hang-seo sẽ cùng các học trò chinh phục VCK U23 châu Á 2020, với mục tiêu trước mắt là vượt qua vòng bảng.

Chia sẻ về chuyến đi lần này, HLV Park Hang-seo nói: "Cùng là Đông Nam Á, việc thi đấu tại đất Thái Lan với tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam có thể xem như sân nhà vì nơi đây có rất đông người Việt sinh sống, chưa kể người hâm mộ từ Việt Nam cũng sẽ dễ dàng bay qua Thái Lan bất cứ lúc nào để tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho chúng tôi.

Tôi cùng học trò luôn cảm nhận được tình cảm chân thành và sự động viên ngọt ngào nhất từ người hâm mộ nên rất mong muốn sẽ kéo dài kỷ niệm đẹp trên đất Thái, nơi đã khởi nguồn cho chiến thắng của bóng đá Việt Nam trong 2 năm qua. Chắc chắn chúng tôi rất tự tin sẽ thi đấu thật tốt, thật hay để không phụ lòng kỳ vọng đó".

Tại bảng D, U23 Việt Nam lần lượt gặp U23 UAE (ngày 10-1), U23 Jordan (13-1) và U23 CHDCND Triều Tiên (16-1).