U23 Việt Nam hứng khởi lĩnh ấn tiên phong năm 2020

ANTD.VN - U23 Việt Nam chọn ngày đầu tiên của năm 2020 để xuất hành sang Thái Lan dự VCK U23 châu Á. Thầy trò HLV Park Hang-seo đồng thời là đội tuyển lĩnh ấn tiên phong cho thể thao Việt Nam trong năm 2020 đầy sôi động.

16h chiều nay 1-1-2020, U23 Việt Nam sẽ di chuyển từ TP.HCM sang Thái Lan, chuẩn bị cho VCK U23 châu Á diễn ra từ ngày 8 đến 26-1.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện trao lẵng hoa tới đội tuyển U23 và chúc toàn đội thi đấu thành công

Một ngày trước khi lên đường, thầy trò HLV Park Hang-seo được Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đến thăm, động viên và trao lẵng hoa kèm lời chúc đội tuyển thi đấu thành công từ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

2020 là năm đầy sôi động của bóng đá và thể thao Việt Nam nói chung với các giải U23 châu Á, Olympic, AFF Cup, U19 châu Á...

"Tôi mong rằng, chúng ta tiếp tục tinh thần Việt Nam, ý chí Việt Nam, màu cờ sắc áo Việt Nam, thi đấu xả thân", Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói.

Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Chính phủ, ngành thể thao, HLV Park Hang-seo chia sẻ: "Tôi ý thức được U23 châu Á mang tầm vóc, ý nghĩa to lớn. Người hâm mộ và lãnh đạo rất mong chờ kết quả lần này. Tôi luôn luôn thể hiện tâm thế cố gắng không bao giờ để người hâm mộ Việt Nam phải thất vọng. Tôi cùng các tuyển thủ quyết tâm sẽ làm những điều to lớn cho bóng đá Việt Nam, kết quả tốt nhất cho bóng đá Việt Nam".

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu cuối cùng với đội tuyển U23 Bahrain vào ngày 3-1 tại Bangkok trước khi di chuyển đến Buriram để chuẩn bị cho trận mở màn bảng D với U23 UAE vào ngày 10-1. Tiếp đó, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Jordan (13-1) và U23 CHDCND Triều Tiên (16-1).

Mục tiêu trước mắt của thầy trò HLV Park Hang-seo là vượt qua vòng bảng trước khi nghĩ đến mục tiêu xa hơn là giành vé dự Olympic Tokyo 2020.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam hứng khởi hướng đến VCK U23 châu Á

Với tư cách đương kim Á quân giải, U23 Việt Nam được truyền thông châu Á và các đối thủ đánh giá rất cao.

Trong bài viết các ngôi sao đáng xem ở bảng D VCK U23 châu Á, trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (the-AFC.com) đánh giá U23 Việt Nam phiên bản 2020 thực sự còn thiện chiến hơn hẳn so với năm 2018 từng làm nên kỳ tích vào đến chung kết.

"Bảng D là bảng đấu hấp dẫn khi Jordan, UAE và Triều Tiên có thể thách thức Việt Nam. Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh là cầu thủ đáng xem bên phía Việt Nam", AFC nhận định.