Thái Lan đề nghị Malaysia hỗ trợ điều tra loạt vụ đánh bom

ANTD.VN - Các lực lượng an ninh Thái Lan đã đề nghị Malaysia giúp tìm kiếm chủ nhân một chiếc điện thoại được sử dụng vào một trong những vụ đánh bom xảy ra tại Thái Lan ngày 11 và 12-8, theo hãng tin Bernama ngày 14-8-2016.

Cảnh sát thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ đánh bom ở Hua Hin hôm 12-8

Cuộc điều tra liên quan tới Malaysia bởi những điều tra viên phát hiện một phần chiếc điện thoại - vật được dùng để kích hoạt một trong những quả bom ở Phuket - cho thấy số seri của Ủy ban đa phương tiện và truyền thông Malaysia.

Theo hãng tin Bernama, việc truy tìm chiếc điện thoại trên không dễ dàng khi nó đã qua tay nhiều người.

Những chiếc điện thoại đã được dùng để kích nổ bom tự chế, tấn công một số địa điểm ở miền nam Thái Lan, trong đó có Phuket và Hua Hin, khiến 4 người tử vong và hơn 30 người bị thương.

Cảnh sát Thái Lan khẳng định "biết rõ thủ phạm" loạt đánh bom đẫm máu này và họ đã có lệnh bắt giữ một người đàn ông liên quan.

Phó Phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan Piyapan Pingmuang nhấn mạnh: "Tôi khẳng định một lần nữa đây là hành động phá hoại ở cấp địa phương, không phải khủng bố. Chủ nghĩa khủng bố không tồn tại ở Thái Lan".