Thái Lan bắt giữ 2 nghi phạm đánh bom

ANTD.VN - Ngày 12-8, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 2 người đàn ông bị tình nghi có liên quan tới loạt vụ đánh bom làm rung chuyển 5 tỉnh miền Nam nước này trong 2 ngày 11 và 12-8. Tuy nhiên cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết, loạt vụ tấn công khiến 4 người chết và 30 người bị thương này không phải là hành động khủng bố, mà là những hành động phá hoại trong nước.

Nạn nhân vụ nổ bom được đưa đi cấp cứu

Sau khi xác nhận 3 công dân nước mình bị thương trong loạt vụ nổ bom tối 11-8 tại ba khu nghỉ dưỡng miền Nam Thái Lan, ngày 12-8, Bộ Ngoại giao Đức đã đưa ra khuyến cáo công dân cần “hết sức thận trọng” khi du lịch tại đây. Cảnh báo đi lại mới được ban hành của Bộ Ngoại giao Đức có nêu rõ, không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục xảy ra các vụ tấn công. Khách du lịch tới Thái Lan được khuyến nghị tránh xa những nơi công cộng và tụ điểm đông người, đồng thời theo dõi chặt chẽ các thông tin truyền thông.