"Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” gắn kết yêu thương, lan tỏa nghĩa tình với công nhân Thủ đô

ANTD.VN - Chiều 8/2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" năm 2026.

tet.jpg

Chương trình "Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng" năm nay diễn ra với rất nhiều nội dung có ý nghĩa dành cho công nhân viên chức người lao động. Ngoài phần lễ của chương trình, đoàn viên, công nhân viên chức người lao động tham gia vào các nội dung: Thi gói bánh chưng, bày mâm quả Tết và bắt thăm trúng thưởng.

Theo Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội Nguyễn Văn Thắng, với tinh thần “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, không ai bị bỏ lại phía sau, “Tết Sum vầy” đã trở thành một hoạt động thường niên, giàu ý nghĩa nhân văn của tổ chức Công đoàn mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Đây không chỉ là chương trình chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, mà còn là dịp để tổ chức Công đoàn gửi gắm tình cảm, trách nhiệm và niềm tin; để anh chị em công nhân cảm nhận sâu sắc hơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của thành phố và của toàn xã hội.

Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 được tổ chức xuyên suốt từ Trung ương, thành phố đến các Công đoàn xã, phường, Công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội, Công đoàn các tổng công ty và các Công đoàn cơ sở; trong đó 100% Công đoàn xã, phường trên địa bàn thành phố đã tổ chức hoạt động thiết thực, ý nghĩa này.

53.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc trao quà của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội qua Liên đoàn Lao động Thành phố để hỗ trợ công nhân, người lao động Thủ đô trong dịp Tết

Tết Bính Ngọ năm nay, toàn hệ thống công đoàn Thủ đô dự kiến có 83.000 suất quà Tết được trao tới đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, 5.500 vé xe được trao tặng cho công nhân lao động, trong đó 1.200 công nhân lao động sẽ được tổ chức trực tiếp đưa về quê ăn Tết.

Đặc biệt, trên tinh thần nỗ lực, cố gắng vươn lên, vững bước trong kỷ nguyên mới, LĐLĐ thành phố sẽ tổ chức trực tiếp và giao Công đoàn xã, phường thăm hỏi, động viên người lao động làm việc xuyên Tết Bính Ngọ.

800 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tham dự chương trình hôm nay được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người, kèm theo quà Tết và voucher mua sắm; được hòa mình vào không khí Tết truyền thống với các hoạt động gói bánh chưng, trưng bày mâm ngũ quả, trò chơi dân gian, bốc thăm trúng thưởng - để Tết không chỉ là đủ đầy, mà còn là ấm áp và sum vầy.

bt.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại chương trình

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh quyết tâm của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong việc sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng đi vào cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đánh giá cao Chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức, khẳng định đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc; đồng thời ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đối với kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của thành phố trong năm 2025.

Đặc biệt, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

dg.jpg

Năm 2026, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đề nghị tổ chức Công đoàn Thủ đô tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Trước hết, sau Tết Nguyên đán, cần có dữ liệu đầy đủ của đoàn viên, người lao động thành phố nhằm theo dõi hiệu quả công tác hỗ trợ; đồng thời có giải pháp phù hợp đối với các trường hợp gặp khó khăn kéo dài, qua đó tiếp tục đồng hành, chia sẻ và tháo gỡ khó khăn cho đoàn viên, người lao động.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng đề nghị tổ chức Công đoàn tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân, người lao động để tham mưu, đề xuất giải pháp phù hợp; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Tin cùng chuyên mục