Tên trộm ẩn nấp trong phòng đợi đến đêm mới gây án

ANTĐ - Cuối phiên tòa phúc thẩm ngày 2-3, Tòa án Hà Nội quyết định giảm án cho Sầm Văn Hơn (SN 1998, ở Đại Phú, Sơn Dương, Tuyên Quang) từ 24 tháng tù xuống còn 18 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”. Đồng phạm với Hơn, Nguyễn Văn Dũng (SN 1993, cùng ở Tuyên Quang) cũng được giảm 3 tháng tù, xuống còn 21 tháng tù giam.

Tên trộm ẩn nấp trong phòng đợi đến đêm mới gây án  ảnh 1Hai bị cáo Hơn và Dũng tại tòa

Theo bản án sơ thẩm, Hơn và Dũng cùng được ông Nguyễn Trung Hải (66 tuổi) - chủ nhang một ngôi đền, thuộc phường Phúc Xá, quận Ba Đình nhận vào làm giúp việc. Thấy bố con ông Hải luôn xúng xính tiền của, Hơn nổi lòng tham và rủ Dũng giúp sức trong việc trộm cắp tài sản.

Thực hiện kế hoạch, tối 7-7-2015, lấy lý do có việc ở bên ngoài, Hơn không về đền ngủ. Nhưng thực tế, nam thanh niên này chỉ quanh quẩn ở khu vực cổng đền. Khoảng 23h cùng ngày, khi mọi người ra về hết, Hơn gõ cửa làm hiệu để Dũng ra mở cổng cho vào. Với tuốc-nơ-vít trong tay, Hơn cạy cửa phòng riêng của ông Hải lục lọi nhưng không lấy được tài sản gì. Đúng lúc đó, anh Nguyễn Tiến Cương (21 tuổi, con trai ông Hải) đi chơi về. Nhận được tiếng huýt sáo làm hiệu của Dũng, Hơn liền núp trong phòng ông chủ nhang chờ đợi. Khoảng 3h30 ngày 8-7-2015, đối tượng đột nhập phòng anh Cương lấy trộm chiếc điện thoại iPhone 5 và 1 túi xách tay.

Trước khi tẩu thoát, tên trộm vô tình thấy chùm chìa khóa, trong đó có chìa khóa xe máy SH của anh Cương treo ở chạn bát nên lần mở cốp xe lấy 3,4 triệu đồng. Thấy mọi việc vẫn yên ắng, Hơn còn liều lĩnh lấy nốt cả chiếc xe máy trị giá gần 70 triệu đồng, rồi phóng về Tuyên Quang cất giấu. Tuy nhiên, ngay hôm sau đối tượng buộc phải ra đầu thú tại cơ quan công an, do biết đã bị điều tra.

Sau phiên tòa sơ thẩm của TAND quận Ba Đình hồi giữa tháng 12-2015, 2 đối tượng này lần lượt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án Hà Nội nhận thấy hậu quả vụ trộm đã được khắc phục hết và ở vào thời điểm gây án, Hơn chưa đủ 18 tuổi, do vậy, quyết định để Hơn và Dũng được giảm một phần hình phạt tù như nêu trên.