Theo thông cáo báo chí của Bộ này hôm 2-2, vụ tấn công cũng khiến 10 binh sĩ Ukraine thiệt mạng.
Kể từ khi xung đột leo thang vào năm 2022, quân đội Ukraine đã nhiều lần phóng tên lửa vào lãnh thổ Nga, trong đó có việc sử dụng hệ thống HIMARS do Mỹ sản xuất cùng các loại vũ khí khác.
Các quan chức quân sự Nga cho biết, một tổ đội Iskander-M khác đã phá hủy hệ thống phòng không S-300 do lực lượng Ukraine vận hành tại vùng Dnepropetrovsk. Bên cạnh đó, lực lượng Nga đã phá hủy 2 khẩu pháo và 5 kho tiếp tế, khiến 250 binh sĩ Ukraine thiệt mạng dọc theo tiền tuyến ở các vùng Sumy và Kharkov.
Ở các khu vực khác của vùng Kharkov và Donetsk, lực lượng Ukraine đã mất ít nhất 1 xe tăng, 5 xe bọc thép và 2 khẩu pháo, cùng với hàng chục ô tô và hơn 300 binh sĩ.
Ngoài ra, quân đội Nga còn phá hủy hệ thống phóng rocket đa nòng Grad, 1 khẩu pháo và 1 kho tiếp tế ở vùng Zaporozhye cũng như ở vùng Dnepropetrovsk của Ukraine.
Hiện phía Ukraine chưa bình luận về thông tin nêu trên.