AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi chiến sự Nga - Ukraine, hôm 20/1 đăng video trích xuất từ camera an ninh tại Kiev, cho thấy các trận địa phòng không được cho là Patriot của Ukraine khai hỏa liên tiếp để đối phó tên lửa đạn đạo Iskander-M Nga nhắm tới nhà máy điện - nhiệt CHP-4 và CHP-5.
Trong video, ít nhất 12 quả đạn rời bệ phóng và nhanh chóng tăng độ cao, trước khi một số vụ nổ bùng lên trên bầu trời. Chưa rõ Ukraine đã khai hỏa tổng cộng bao nhiêu tên lửa Patriot trong nỗ lực đối phó đòn tập kích của Nga.
Tài khoản này nhận định Nga đã triển khai ít nhất 18 tên lửa đạn đạo Iskander-M cho cuộc tập kích, trong đó 15 quả nhằm vào hạ tầng năng lượng ở tỉnh Kiev và 3 quả hướng đến thành phố Dnipro thuộc tỉnh Dnipropetrovsk.
"11 tên lửa Iskander-M bị chặn trên vùng trời Kiev, nhờ quân đội Ukraine mới được bổ sung các tổ hợp Patriot. 4 quả đánh trúng nhà máy CHP-4 và CHP-6, tất cả tên lửa Iskander-M hướng tới Dnipro cũng đánh trúng mục tiêu. Nga còn phóng hai tên lửa siêu vượt âm Zircon nhằm vào mục tiêu ở đông nam thành phố Vinnytsia ở miền trung Ukraine", AMK Mapping nhận định.
Patriot là hệ thống vũ khí đắt nhất mà Mỹ và đồng minh viện trợ cho Ukraine. Mỗi tổ hợp có giá gần 1,1 tỷ USD, trong đó tên lửa có chi phí 690 triệu USD và các thành phần khác tốn khoảng 400 triệu USD. Các hệ thống Patriot Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có tầm bắn tối đa 120 km đối với máy bay và 60 km đối với tên lửa đạn đạo.
Ukraine nhiều lần ca ngợi hiệu quả của Patriot, nhấn mạnh đây là vũ khí duy nhất đối phó được tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và đạn đạo chiến thuật Iskander-M của Nga. Tuy nhiên Kiev cũng liên tục kêu gọi phương Tây viện trợ vì số lượng đạn đánh chặn ngày càng cạn kiệt khi đối phó với các đòn tập kích của Nga.