Theo truyền thông Israel và Mỹ, Trung tướng Zamir đã gặp Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine và các quan chức quốc phòng cấp cao khác của Mỹ tại Lầu Năm Góc để trao đổi thông tin tình báo nhạy cảm, thảo luận các phương án quân sự liên quan đến Iran, đồng thời tìm cách tác động tới các kênh tiếp xúc ngoại giao đang diễn ra giữa chính quyền Tổng thống Donald Trump và Tehran.
Chuyến thăm này, vốn không được công khai vào thời điểm đó, diễn ra trong bối cảnh Israel ngày càng lo ngại rằng Tổng thống Trump có thể đạt được một thỏa thuận với Iran, chủ yếu tập trung vào việc đóng băng hoạt động làm giàu uranium. Theo nhận định của phía Israel, một thoả thuận như vậy có thể vẫn để ngỏ chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran và không kèm theo việc cho phép sử dụng biện pháp quân sự.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz sau đó đã gặp Tướng Zamir tại Israel để rà soát mức độ sẵn sàng tác chiến của quân đội “cho bất kỳ kịch bản nào có thể xảy ra”, văn phòng của ông Katz cho biết hôm 1-2.
Mỹ đã tăng cường sự hiện diện hải quân và phòng không ở Trung Đông, triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln, đồng thời điều động thêm các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và những hệ thống phòng không tiên tiến. Ông Trump mô tả lực lượng này là một “hạm đội khổng lồ và hùng mạnh”.
Các nguồn tin từ Israel cho biết ngay cả các quan chức cấp cao ở cả hai nước cũng không chắc liệu ông Trump có lựa chọn hành động quân sự hay không.
Trên phương diện công khai, Tổng thống Trump nhiều lần khẳng định ưu tiên giải pháp ngoại giao và từ chối tiết lộ kế hoạch, kể cả với các đồng minh thân cận, với lập luận rằng điều đó có thể làm suy yếu các cuộc đàm phán.
Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Tehran rằng “thời gian không còn nhiều” và bất kỳ đòn tấn công nào trong tương lai sẽ khắc nghiệt hơn nhiều so với các cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi mùa hè năm ngoái.