Tên lửa Hàn Quốc được phép 'phủ sóng' toàn bộ Triều Tiên

Washington và Seoul đã đạt thỏa thuận sơ bộ về việc tăng tầm bắn của tên lửa đường đạn Hàn Quốc lên đến 800 km.

(ĐVO) Thỏa thuận quy định cho phép Hàn Quốc tăng tầm bắn của các tên lửa đường đạn do họ đang phát triển từ 300 km hiện nay lên đến 800 km, cho phép tiêu diệt các mục tiêu chính hầu như trên toàn lãnh thổ CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, hạn chế về trọng lượng đầu đạn vẫn như cũ là 500 kg.

Như vậy, các tên lửa đường đạn tăng tầm có thể bao trùm toàn bộ lãnh thổ Triều Tiên một khi chúng được phóng từ khu vực thành phố Daejeon.

Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên phát triển mạnh kho vũ khí tên lửa, Seoul đã 2 lần vào năm 1979 và 2001 định xem xét lại hiệp định về tên lửa với Mỹ.

Hiện nay, các tên lửa Bắc Triều Tiên có khả năng tiêu diệt bất cứ vị trí nào trên lãnh thổ miền nam.

Dự kiến, thỏa thuận mới về tên lửa giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ được công bố có hiệu lực chính thức vào tháng 10/2012, khi diễn ra cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng hai nước thường niên.

>>
Hàn Quốc phát triển tên lửa đối trọng với pháo Triều Tiên
>> Hàn Quốc bố trí Thiên Long trên biển Hoàng Hải

PM (Itar-Tass, RUVR)