Tây Ban Nha thiệt hại nặng vì dưa chuột bị "vu oan"

(ANTĐ) - Tây Ban Nha cho biết nước này đang xem xét hành động hợp pháp để chống lại quan chức địa phương Đức vì đã cáo buộc rằng dưa chuột Tây Ban Nha là nguyên nhân gây dịch E.coli làm 16 người thiệt mạng.

Tây Ban Nha thiệt hại nặng vì dưa chuột bị "vu oan"

(ANTĐ) - Tây Ban Nha cho biết nước này đang xem xét hành động hợp pháp để chống lại quan chức địa phương Đức vì đã cáo buộc rằng dưa chuột Tây Ban Nha là nguyên nhân gây dịch E.coli làm 16 người thiệt mạng.

>>> WHO kêu gọi phối hợp tìm nguyên nhân gây dịch E.coli

>>> Khuẩn E-coli lan rộng ở châu Âu

Dưa chuột Tây Ban Nha đã được “giải oan”

 Dưa chuột Tây Ban Nha đã được “giải oan”

Phó thủ tướng Tây Ban Nha Alfredo Perez Rubalcaba nhắc lại rằng hôm 26-5 các quan chức y tế ở bang Hamburg, Đức đã thông báo rằng dưa chuột Tây Ban Nha bị phát hiện nhiễm khuẩn E.coli.

Song hôm 31/5 các quan chức nước này đã thừa nhận rằng các xét nghiệm gần đây nhất cho thấy dưa chuột Tây Ban Nha không nhiễm chủng vi khuẩn nguy hiểm có liên quan với dịch bệnh.

Trong khi đó, nông dân Tây Ban Nha cho biết thiệt hại mà họ phải gánh chịu vào khoảng 200 triệu euro/tuần, 70.000 người bị mất việc và đây là tỷ lệ thất nghiệp cao nhất ở EU.

Liên Mai

Theo Reuters