Tàu do thám Trung Quốc tiến vào lãnh hải Nhật Bản

ANTĐ - Một tàu do thám của Hải quân Trung Quốc đã tiến vào vùng biển phía tây nam Nhật Bản hôm nay 15-6, các quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết.

Máy bay P-3C của Nhật Bản tuần tra quần đảo Senkaku/Điếu Ngư

Các quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói với Đài truyền hình NHK rằng, máy bay tuần tra P-3C của Lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản đã phát hiện một tàu do thám của Hải quân Trung Quốc đi vào lãnh hải Nhật Bản gần đảo Kuchinoerabu vào khoảng 3h30 sáng nay. Con tàu này đã rời đi vào khoảng 5h sáng cùng ngày.

Một phát ngôn viên của Chính phủ Nhật Bản đã xác nhận sự việc trên và nói rằng Tokyo đang yêu cầu Bắc Kinh giải thích.

Sự việc trên diễn ra một tuần sau khi một tàu hải quân Trung Quốc lần đầu tiên đi vào vùng tiếp giáp lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông.

Trong sự việc diễn rạng sáng 9-6, Nhật Bản đã lập tức triệu tập Đại sứ Trung Quốc tại Tokyo vào 2h sáng để phản đối hành động này và yêu cầu tàu Trung Quốc rời đi ngay lập tức.

Chính phủ Nhật Bản cho biết, sẽ tiếp tục áp dụng mọi biện pháp cảnh báo và giám sát các hoạt động trong không phận và lãnh hải nước này.