Tàu chiến Hàn Quốc khóa mục tiêu máy bay tuần tra Nhật Bản

ANTD.VN - Giới chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, một tàu hải quân Hàn Quốc đã dùng radar khóa mục tiêu máy bay tuần tra của Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản.

 Tàu hải quân Hàn Quốc bị cáo buộc dùng radar khóa mục tiêu máy bay Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho hay, vụ việc xảy ra vào hôm 20-12 khi máy bay P-1 đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra giám sát trong Vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản trên Biển Nhật Bản.

Sau khi bị khóa mục tiêu, máy bay Nhật đã rời khỏi khu vực trên.

Phát biểu tại buổi họp báo tối 21-12, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya nói rằng, việc dùng radar khóa mục tiêu là hành động cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.

Ông Iwaya nói trước đó cùng ngày, Chính phủ Nhật Bản đã trao công hàm phản đối và yêu cầu Hàn Quốc có biện pháp ngăn ngừa vụ việc tương tự tái diễn.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc phủ nhận việc dùng radar theo dõi máy bay tuần tra Nhật Bản, và cho biết sẽ giải thích thấu đáo để tránh gây hiểu nhầm.