Tăng lương vẫn thiếu lao động

(ANTĐ) - Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp trong nước đã phải đối mặt với tình trạng không tuyển đủ lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mặc dù nhiều doanh nghiệp đã chủ động hỗ trợ người lao động từ 100 - 200 nghìn đồng/người/tháng và điều chỉnh mức lương lên khoảng 13% từ 1-5 theo đúng lộ trình tăng lương của Chính phủ.

Tăng lương vẫn thiếu lao động

(ANTĐ) - Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm, nhiều doanh nghiệp trong nước đã phải đối mặt với tình trạng không tuyển đủ lao động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh mặc dù nhiều doanh nghiệp đã chủ động hỗ trợ người lao động từ 100 - 200 nghìn đồng/người/tháng và điều chỉnh mức lương lên khoảng 13% từ 1-5 theo đúng lộ trình tăng lương của Chính phủ.

Tình trạng này chủ yếu diễn ra với một số ngành sản xuất đòi hỏi nhiều lao động phổ thông như da giày, dệt may, chế biến thực phẩm, nhựa, bao bì…

Liên đoàn lao động Việt Nam đã yêu cầu công đoàn các cấp trao đổi, vận động doanh nghiệp thực hiện đúng chế độ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, cải thiện bữa ăn giữa ca, tăng các khoản trợ cấp; vận động chủ nhà trọ không tăng tiền nhà với công nhân đến hết năm 2011 và thu tiền điện, nước theo đúng giá của Nhà nước nhằm đảm bảo đời sống cho công nhân lao động.                          

Tùng Yến