Tăng cường phối hợp giữa CAHN và Học viện ANND

(ANTĐ) - “Việc xúc tiến xây dựng, triển khai quy chế phối hợp giữa CAHN và Học viện ANND là sáng kiến rất đáng khen ngợi. Nó đáp ứng mục tiêu, yêu cầu lý luận phải gắn liền với thực tiễn cuộc sống; học đi đôi với hành”, Trung tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận như vậy tại lễ ký Quy chế phối hợp giữa CATP Hà Nội và Học viện ANND, diễn ra sáng qua, 9-6.

Tăng cường phối hợp giữa CAHN và Học viện ANND

(ANTĐ) - “Việc xúc tiến xây dựng, triển khai quy chế phối hợp giữa CAHN và Học viện ANND là sáng kiến rất đáng khen ngợi. Nó đáp ứng mục tiêu, yêu cầu lý luận phải gắn liền với thực tiễn cuộc sống; học đi đôi với hành”, Trung tướng Đặng Văn Hiếu - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận như vậy tại lễ ký Quy chế phối hợp giữa CATP Hà Nội và Học viện ANND, diễn ra sáng qua, 9-6.

Dự lễ ký kết có các đồng chí Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP; Trung tướng Phan Đức Dư, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Học viện ANND, cùng các đồng chí trong Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP, các đồng chí trong Ban lãnh đạo Học viện, đại diện các phòng, ban nghiệp vụ của hai cơ quan.

Các đồng chí lãnh đạo CATP Hà Nội và Học viện An ninh nhân dân bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt Quy chế phối hợp
Các đồng chí lãnh đạo CATP Hà Nội và Học viện An ninh nhân dân bày tỏ quyết tâm thực hiện tốt Quy chế phối hợp

Nội dung chính của Quy chế phối hợp được Thiếu tướng Trần Long Xuyên - Phó Giám đốc CATP nêu rõ: Quy chế quy định phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm, cơ chế phối hợp, hỗ trợ giữa CAHN và Học viện ANND trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của hai cơ quan và tham gia giữ gìn ANTT địa bàn Thủ đô. Mọi hoạt động phối hợp giữa CATP và Học viện ANND trên cơ sở tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc CATP và Giám đốc Học viện ANND.

Qua đó, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, gắn bó chặt chẽ giữa hai cơ quan. Trọng tâm của Quy chế phối hợp là sự trao đổi, thông tin cần thiết về công tác an ninh và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; công tác phối hợp tổ chức nghiên cứu, sơ kết, tổng kết các chuyên đề an ninh; phối hợp tổ chức nghiên cứu các đề tài và triển khai kết quả nghiên cứu, hội thảo khoa học về bảo vệ ANQG; phối hợp thực hiện kế hoạch nghiệp vụ, tổ chức thực tế, thực tập nghiệp vụ…

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu hoan nghênh sáng kiến của CAHN và Học viện ANND thể hiện qua việc xây dựng và ban hành Quy chế phối hợp. Đồng tình với các nội dung của Quy chế, đồng chí Đặng Văn Hiếu đã xác định trách nhiệm cụ thể của lãnh đạo hai cơ quan trong việc thực hiện nghiêm Quy chế, tạo được sự gắn kết giữa các khoa, bộ môn của Học viện với các phòng, ban của CATP Hà Nội.

Minh Hà