Tăng cường hợp tác an ninh Việt Nam - Liên bang Nga

(ANTĐ) - Mở rộng trao đổi thông tin về những vấn đề liên quan đến an ninh Quốc gia, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tăng cường trao đổi đoàn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan thực thi pháp luật. Đây là những nội dung quan trọng trong buổi hội đàm giữa Trung tướng Trần Đại Quang - Uỷ viên Bộ Chính trị - Thứ Trưởng Bộ Công an và Đại tướng Patrusev Nikolai Platonovich - Thư ký Hội đồng an ninh Liên bang Nga nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam sáng 8-6.

Tăng cường hợp tác an ninh Việt Nam - Liên bang Nga

(ANTĐ) - Mở rộng trao đổi thông tin về những vấn đề liên quan đến an ninh Quốc gia, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh với các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tăng cường trao đổi đoàn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan thực thi pháp luật. Đây là những nội dung quan trọng trong buổi hội đàm giữa Trung tướng Trần Đại Quang - Uỷ viên Bộ Chính trị - Thứ Trưởng Bộ Công an và Đại tướng Patrusev Nikolai Platonovich - Thư ký Hội đồng an ninh Liên bang Nga nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam sáng 8-6.

Trung tướng, Thứ trưởng Trần Đại Quang và Đại tướng Patrusev Nikolai Platonovich duyệt đội danh dự CAND
Trung tướng, Thứ trưởng Trần Đại Quang và Đại tướng Patrusev Nikolai Platonovich duyệt đội danh dự CAND

Tại buổi hội đàm, hai bên vui mừng đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật của Liên bang Nga, nổi bật như phối hợp thực hiện những văn bản đã ký kết  về công tác phòng chống ma túy, công tác đào tạo khoa học nghiệp vụ giai đoạn 2010 - 2016. Đề cập một số vấn đề cần đẩy mạnh sự hợp tác nhằm tương xứng với tiềm năng mối quan hệ truyền thống hữu nghị Việt - Nga và tình hình quốc tế hiện nay, Thứ trưởng Trần Đại Quang và Thư ký Hội đồng an ninh Liên bang Nga, Đại tướng Patrusev Nikolai Platonovich cùng khẳng định trong thời gian tới, hai bên cần có biện pháp tích cực để nâng cao hiệu quả hợp tác hơn nữa, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác giúp nhau trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, tạo điều kiện để người Việt được sinh sống ổn định làm ăn lâu dài tại Nga.

Phạm Quỳnh - Ngọc Tuấn