Tấn Trường 'ghen tỵ' với đồng đội vì... quá nhàn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - "Tôi không được lên hình luôn. Nhưng không sao, quan trọng là anh em đã làm quá tuyệt vời", thủ môn Tấn Trường chia sẻ trên trang cá nhân sau trận đấu nhàn nhã cùng đội tuyển Việt Nam.
Tấn Trường chia sẻ trên mạng xã hội

Tấn Trường chia sẻ trên mạng xã hội

Trận đấu với Indonesia đánh dấu sự trở lại của Bùi Tấn Trường trong khung thành đội tuyển Việt Nam sau 8 năm. Thủ môn người Đồng Tháp đã có một trận đấu nhàn nhã khi đối thủ bế tắc trong tấn công.

Thống kê cho thấy, Indonesia chỉ có duy nhất một tình huống sút trúng khung thành tuyển Việt Nam. Đó là tình huống phút 71, từ pha tấn công trung lệ, Egy băng lên tung cú dứt điểm trái phá trước vòng cấm đưa bóng chạm xà ngang khung thành bật ra. Một tình huống có phần may mắn cho Tấn Trường và tuyển Việt Nam khi không phải nhận bàn thua.

Khoảng thời gian lớn của trận đấu, Indonesia tập trung vào chống trả các pha tấn công dồn dập của Quang Hải cùng đồng đội.

Trái ngược với sự nhàn nhã của Tấn Trường bên phía khung thành Việt Nam, đồng nghiệp Nadeo bên phía Indonesia phải làm việc cật lực, song vẫn không tránh khỏi 4 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Cổ động viên dí dỏm ghép ảnh so sánh sự đối lập giữa Tấn Trường và đồng nghiệp Nadeo trong trận Việt Nam thắng Indonesia 4-0

Cổ động viên dí dỏm ghép ảnh so sánh sự đối lập giữa Tấn Trường và đồng nghiệp Nadeo trong trận Việt Nam thắng Indonesia 4-0

Chia sẻ trên mạng xã hội sau trận thắng, thủ môn Tấn Trường dí dỏm: "Tôi không được lên hình luôn. Nhưng không sao, quan trọng là anh em đã làm quá tuyệt vời. Việt Nam tiến lên!".

Cũng trên trang mạng xã hội, nhiều người hâm mộ đã cùng chung vui với thủ môn người Đồng Tháp, và gửi những bình luận, hình ảnh "chế" hài hước, mô tả trạng thái trái ngược giữa thủ môn hai đội tuyển như: "Thủ môn này (ý nói Tấn Trường) tên gì vậy? Sao không thấy bình luận viên nhắc tên nhỉ", hay: "Trận này Tấn Trường vừa mắc võng, vừa uống cà phê xem đồng đội thi đấu"...

Tuy nhiên, cổ động viên cũng góp ý Tấn Trường cần dứt khoát hơn trong các pha bật nhảy bắt bóng trong vòng cấm trước các đối thủ sẵn sàng phạm lỗi như Indonesia.

"Trận sau gặp Malaysia và UAE, họ sỡ hữu nhiều cầu thủ có khả năng tì đè tốt và dứt điểm bóng bổng, đặc biệt là UAE. Cố gắng ráng tập phản xạ thật nhanh, chủ động ra vào đấm bóng thật dứt khoát hơn nữa nhé!', tài khoản có tên Đỗ Toan nhắn nhủ.

Theo lịch, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia ngày 11-6 và UAE ngày 15-6, với mục tiêu giành thêm 4 điểm để chắc suất vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.