Tạm giữ nhân viên ngân hàng trong vụ thu giữ hơn 15.000 điếu xì gà nghi nhập lậu

ANTD.VN - Xác minh nhân thân đối tượng trong vụ thu giữ hơn 15.000 điếu xì gà nghi nhập lậu, cơ quan Công an làm rõ Phong đang là nhân viên chuyên trách công nghệ thông tin của một ngân hàng lớn.

Ngày 5-1, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng và kinh tế buôn lậu (phòng CSKT) - Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ 2 người trong vụ việc thu giữ hơn 15.000 điếu xì gà nghi vấn nhập lậu, gồm: Đỗ Đức Phong (SN 1986) và Nguyễn Văn Phong (SN 2002), cùng trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đáng chú ý, Đỗ Đức Phong đang là cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của một ngân hàng lớn tại Hà Nội.  

Số xì gà nghi vấn nhập lậu có trọng lượng hơn 1 tạ, trị giá khoảng 4 tỷ đồng

Theo chỉ huy Đội 7 – phòng CSKT, sau thời gian xác lập chuyên án đấu tranh, khoảng 11h ngày 4-1, tại phố Trung Kính, phường Yên Hòa, tổ công tác của Đội phát hiện quả tang Nguyễn Văn Phong đang có hành vi tiêu thụ hàng cầm là thuốc xì gà do nước  ngoài sản xuất. Qua đấu tranh, nam thanh niên này khai nhận được Đỗ Đức Phong trả công 3 triệu đồng/ tháng, chuyên đi giao xì gà cho khách. Để tiện giao dịch, Đức Phong giao chìa khóa căn hộ ở khu chung cư trên phố Trung Kính, cũng là nơi cất giấu xì gà cho Văn Phong; mỗi khi có khách, Đức Phong sẽ bảo Văn Phong đến lấy, mang đi giao.

Ngoài căn hộ trên, xì gà còn được giấu tại chính nhà Văn Phong, và một căn hộ chung cư khác ở phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT đã mời Đỗ Đức Phong đến làm việc. Bước đầu, vị cán bộ ngân hàng này khai nhận đặt mua xì gà ở một số nước Châu Âu, do các tiếp viên hàng không “xách tay” về. Sau đó, Phong chào bán hàng qua Zalo, Facebook.

Cơ quan Công an đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp 3 địa điểm mà Đức Phong khai cất giấu xì gà, kết quả thu giữ hơn 15.000 điếu các loại, trị giá khoảng 4 tỷ đồng. CQĐT CATP Hà Nội đã tạm giữ Đỗ Đức Phong và Nguyễn Văn Phong về hành vi Buôn bán hàng cấm, tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc.