Suy ngẫm cùng nhà sử học Dương Trung Quốc

ANTĐ - Tuyển lựa những bài viết được đăng trên chuyên mục “Nghĩ ngợi cuối tuần” của Báo Lao động, nhà sử học Dương Trung Quốc vừa cho ra mắt bạn đọc cuốn sách “Thời gian như thứ thuốc hiện hình” do NXB Nhã Nam phát hành.

Được chia thành 3 phần: Chứng tích thời gian; Đi, nhìn và suy ngẫm; Đôi chuyện dông dài, mỗi câu chuyện trong cuốn sách giống như một tản văn nhỏ gọn nhưng chứa đầy ký ức và chiêm nghiệm của ông. Chất chứa trong đó còn là những ưu tư của ông về văn hóa, lịch sử của dân tộc với cách viết giản dị, dễ hiểu, thấm vào lòng người đọc. Nhiều vấn đề của cuộc sống ngày nay đã được ông mổ xẻ phân tích với cái nhìn có chiều sâu của một nhà sử học uyên bác làm độc giả yên lòng trong cơn chuyển đổi, trong quá trình tự lột xác, giữa thật giả-trắng đen còn hiện hữu ngay trong đời sống thường ngày của mỗi người.